26/10/2018 13:41 GMT+7

Sinh viên phải đóng thêm học phí vì trường... nhầm

T.LŨY
T.LŨY

TTO - Trường thông báo mức học phí là 365.000 đồng/tín chỉ, sau đó gửi thông báo thu bổ sung với lý do… áp nhầm mức giá.

Sinh viên phải đóng thêm học phí vì trường... nhầm - Ảnh 1.

Trường ĐH Y dược Cần Thơ - Ảnh: THÙY TRANG

Đường dây nóng báo Tuổi Trẻ nhận được phản ảnh của một số sinh viên trúng tuyển năm học 2018 vào Trường ĐH Y dược Cần Thơ về mức thu học phí không thống nhất của nhà trường. 

Cụ thể trong giấy báo nhập học gửi cho sinh viên đầu năm học, trường thông báo mức học phí là 365.000 đồng/tín chỉ, nhưng khi đã vào học lại nhận được thông báo thu bổ sung học phí với mức đóng chênh lệch khá cao do… áp nhầm mức giá.

Ông Nguyễn Văn Tám, trưởng phòng tài chính - kế toán Trường ĐH Y dược Cần Thơ, cho biết việc thu học phí trong năm học 2018-2019 đã có thông báo trên website nhà trường vào trước năm học. 

Theo đó, quy định thu học phí năm học 2018-2019 có hai phần: sinh viên, học viên trúng tuyển nhập học từ năm học 2017-2018 trở về sau là 548.000 đồng tín chỉ, từ 2016-2017 trở về trước là 365.000 đồng/tín chỉ. Tuy nhiên, bộ phận in ấn giấy báo nhập học áp nhầm mức học phí cũ (365.000 đồng) trong thông báo nhập học của sinh viên mới trúng tuyển năm nay. 

Sau khi phát hiện, trường đã có thông báo thu bổ sung học phí, phần chênh lệch này sẽ thu bổ sung cùng với học phí học kỳ II.

Lại Lại 'ngâm' học phí, sinh viên không được ra trường

TTO - 163 sinh viên Cà Mau, Đồng Tháp, Bình Thuận của Trường ĐH Y dược Cần Thơ đang đứng trước nguy cơ không được dự lễ tốt nghiệp do nợ học phí. Tuy nhiên, lỗi không phải từ phía họ.

T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên