![]() |
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ nổ bom ở Bangkok hôm 1-2 - Ảnh: Reuters |
Báo Bangkok Post dẫn lời ông Udomdej: “Nhà nước không bao giờ làm điều đó. Chúng tôi chỉ làm những điều chân thật. Chúng tôi không tạo ra các tình huống”.
Trước đó, nhiều tin đồn lan truyền rằng vụ nổ ở trung tâm mua sắm Siam Paragon là để “hợp thức hóa” việc áp dụng thiết quân luật sau khi có nhiều lời kêu gọi từ trong và ngoài nước đòi dỡ bỏ thiết quân luật.
Thiết quân luật ở Thái Lan được áp đặt từ sau cuộc đảo chính hồi tháng 5-2014.
Hiện quân đội đang đưa ra 3 nhóm mà họ nghi là đứng sau vụ nổ trong khi cảnh sát nói họ chắc đến 90% vụ việc có động cơ chính trị.
Ba nhóm mà quân đội nghi ngờ là những người bị ảnh hưởng bởi đợt truy quét hối lộ, tham nhũng vừa qua của chính phủ; nhóm chính trị bất đồng với chính quyền quân nhân hoặc những sĩ quan cảnh sát vừa bị thuyên chuyển gần đây.
Một nguồn tin nói thêm rằng một số người không hài lòng với việc luận tội cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra vừa qua và đã có một số phát biểu khiến chính họ bị nghi ngờ.
Tuy nhiên, phó cảnh sát trưởng quốc gia Chakthip Chaichinda nói còn quá sớm để kết luận liệu vụ nổ có mang động cơ chính trị hay không nhưng ông cũng nói đến 90% các vụ nổ bom tương tự đều có tính chính trị.
Trong khi đó, lãnh đạo áo đỏ và cũng là cựu nghị sĩ đảng Phuea Thai thân Thaksin ông Worachai Hema nói lực lượng này không dính líu đến vụ nổ bom.
Ông Worachai đưa ra phán đoán của riêng mình về nghi can sau vụ nổ. Một là những người bất đồng với chính phủ và quân đội. Hai là những người nghĩ rằng vụ nổ có thể là cái cớ để chính phủ kéo dài thiết quân luật.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cũng đã lên án vụ nổ và kêu gọi người dân cho chính quyền thời gian để điều tra. Ông cũng nói còn quá sớm để kết luận vụ việc có mang động cơ chính trị hay không.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận