
Cuộc họp Ủy ban tư lệnh lực lượng vũ trang Thái Lan diễn ra hôm 19-9 - Ảnh: BANGKOK POST
Theo báo Bangkok Post ngày 19-9, quyết định được đưa ra tại cuộc họp lần thứ năm của Ủy ban tư lệnh lực lượng vũ trang Thái Lan, tổ chức tại trụ sở lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan ở Bangkok.
Cuộc họp có sự tham dự của cả các chỉ huy đương nhiệm và tân chỉ huy của các lực lượng vũ trang.
Tướng Songwit Noonphukdi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, mở đầu cuộc họp bằng việc yêu cầu những người tham dự dành một phút mặc niệm cho 15 binh sĩ và dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ gần đây dọc biên giới Thái Lan - Campuchia.
Tại cuộc họp, tất cả các tư lệnh tham gia đều nhất trí bỏ phiếu đóng cửa toàn bộ các trạm kiểm soát biên giới Thái Lan - Campuchia vô thời hạn.
Các tư lệnh Thái Lan thống nhất rằng tất cả các trạm kiểm soát thường trực và cửa khẩu thương mại phải tiếp tục bị đóng cho đến khi tình hình giữa Thái Lan và Campuchia hạ nhiệt, coi đây là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
Ngoài quyết định đóng cửa biên giới, cuộc họp còn đưa ra hai kết luận quan trọng khác là xây dựng hàng rào biên giới và sửa đổi các quy tắc ứng phó với Campuchia.
Theo đó, Ủy ban tư lệnh lực lượng vũ trang Thái Lan quyết định sẽ dựng hàng rào tại tất cả các khu vực mà đường biên giới đã được hai nước thống nhất, tuần tra và giám sát liên tục diễn ra tại các khu vực biên giới chưa được thống nhất, đồng thời xây dựng các tuyến đường chiến thuật dọc theo toàn bộ biên giới.
Ủy ban cũng phê chuẩn một khuôn khổ mới để ứng phó với các hành vi vi phạm chủ quyền Thái Lan. Khuôn khổ này dựa trên Quy tắc giao chiến quốc tế, cho phép tiến hành ngay các hoạt động tự vệ khi phát hiện bất kỳ hành động hoặc ý định thù địch nào.
Các quyết định đã được trình lên Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan phê duyệt.
Tình hình căng thẳng Thái Lan - Campuchia đã nóng trở lại vào hôm 17-9. Campuchia tố cảnh sát Thái Lan dùng hơi cay, đạn cao su và các thiết bị ồn ào chống lại dân thường Campuchia tại khu vực biên giới tranh chấp.
Trong khi đó, Thái Lan cho biết việc sử dụng vũ lực là để phản ứng trước hành động khiêu khích của khoảng 200 người biểu tình từ Campuchia, một số người đã ném gậy gộc, đá và dùng ná bắn vào giới chức Thái Lan.
Theo Hãng tin Reuters, chính quyền Campuchia tuyên bố ít nhất 23 người Campuchia đã bị thương trong vụ việc, trong khi quân đội Thái Lan cho biết một số lượng không xác định các quan chức nước này cũng bị thương.
Cuộc đụng độ xảy ra tại một khu định cư tranh chấp, nơi Thái Lan nói thuộc làng Ban Nong Ya Kaew, tỉnh Sa Kaeo, nhưng Campuchia khẳng định thuộc làng Prey Chan, tỉnh Banteay Meanchey.
Giới chức Thái Lan đã dựng hàng rào kẽm gai ở khu vực này từ tháng trước và trong nhiều tuần qua đã có các cuộc biểu tình của dân thường từ cả hai phía biên giới.
Sau các cuộc đụng độ giữa hai nước, quân đội Thái Lan ngày 19-9 đã dựng cột đầu tiên gắn ba camera giám sát gần cửa khẩu chính sang Campuchia, nhằm tăng cường an ninh biên giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận