
Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran ngày 5-8 - Ảnh: AP
Theo quan chức này, lực lượng Hải quân Mỹ đã thực hiện một chiến dịch bí mật nhằm rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz kể từ tháng 4.
Trong chiến dịch trên, các lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ đã sử dụng những kỹ thuật tiên tiến để loại bỏ khoảng 80 quả thủy lôi. Do đó, lưu lượng tàu thuyền dự kiến sẽ tăng lên nhờ chiến dịch.
Quan chức này nhấn mạnh Washington vẫn hài lòng với lượng dầu mỏ và khí đốt hiện đang được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cuối tuần trước ước tính con số này rơi vào khoảng 9 triệu thùng/ngày.
Bên cạnh đó, Washington dường như cũng tự tin vào chiến dịch gây sức ép kinh tế nhằm vào Iran hồi tháng trước.
Vị quan chức trên tiết lộ chiến dịch gây sức ép của Mỹ đã "hoàn toàn" gây tổn hại cho nền kinh tế Iran, thông qua cả các biện pháp trừng phạt và việc siết chặt phong tỏa hải quân, những biện pháp mà ông mô tả là "thành công nhất trong lịch sử".
Hiện lực lượng Mỹ đang triển khai khoảng 20 tàu tham gia vào chiến dịch phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran, cũng như thực hiện nhiệm vụ hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz.
Cùng ngày, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói với Al Jazeera rằng Washington đang phối hợp với các đối tác trong khu vực nhằm ngăn chặn “Iran cản trở hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz”.
“Chúng tôi sẽ không cho phép Iran cản trở hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz và bắt nền kinh tế toàn cầu làm con tin”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định.
Về phía các quốc gia vùng Vịnh, ông Anwar Gargash, cố vấn ngoại giao của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), ngày 7-9 tuyên bố eo biển Hormuz không nên bị kiểm soát bởi “một quốc gia đơn lẻ nào”, theo Đài Fox News.
“Hoạt động xuất khẩu năng lượng, cũng như hoạt động thương mại và kinh tế của chúng tôi sẽ không bị bắt làm con tin. Việc sử dụng một tuyến đường thủy quốc tế như công cụ để cưỡng ép là điều không thể chấp nhận được”, ông Gargash nói thêm.
Theo ông, việc xây dựng lại lòng tin giữa Iran và các quốc gia vùng Vịnh có thể mất hàng thập kỷ, bởi “Tehran đã phá hủy mọi thiện chí bằng việc nhắm mục tiêu vào các nước láng giềng”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận