29/11/2022 14:45 GMT+7

Quận 5 nói khó dẹp hẳn ‘xe dù, bến cóc’ nhưng sẽ kiên quyết

CHÂU TUẤN - THU DUNG
CHÂU TUẤN - THU DUNG

TTO - Sáng 29-11, tổ công tác do UBND quận 5, TP.HCM phối hợp cùng cảnh sát giao thông, công an trật tự tuần tra, xử lý “xe dù” tại các điểm nóng. Chỉ trong buổi sáng, có đến 25 trường hợp vi phạm bị xử phạt khi đậu sai quy định.

Quận 5 nói khó dẹp hẳn ‘xe dù, bến cóc’ nhưng sẽ kiên quyết - Ảnh 1.

UBND quận 5 cùng tổ công tác liên ngành ra quân dẹp "xe dù, bến cóc" sáng 29-11 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Khoảng 9h45, tổ công tác tuần tra trên đường An Dương Vương, phát hiện xe Hùng Hiếu biển số 63B-014.32 đậu sai quy định trước địa chỉ 175 An Dương Vương - đây là địa điểm mà nhà xe này thường xuyên đón, trả khách, tập kết hàng hóa (cách UBND quận 5 chỉ khoảng 200m).

Sau đó, tổ công tác tiếp tục "rảo quanh" các tuyến đường như: Nguyễn Duy Dương, Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương, Hải Thượng Lãn Ông, Lê Hồng Phong… phát hiện thêm hàng loạt trường hợp vi phạm khác, đa số là lỗi đậu sai quy định và đón trả khách nơi có biển báo cấm dừng.

Quận 5 nói khó dẹp hẳn ‘xe dù, bến cóc’ nhưng sẽ kiên quyết - Ảnh 2.

Tổ công tác tuần tra khu vực trước nhà xe Hãng Thành Bưởi, đường Lê Hồng Phong, quận 5 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tính riêng sáng nay, đã có tới 25 trường hợp vi phạm bị lực lượng lập biên bản phạt, tổng tiền phạt là gần 30 triệu đồng.

Vào lúc 10h15 cùng ngày, trên đường Lê Hồng Phong (đoạn trước nhà xe của Hãng Thành Bưởi) có hàng chục hành khách đang ngồi ở hàng ghế chờ, tại vỉa hè (sát mặt đường) có xe trung chuyển đang đậu. Lập tức tổ công tác yêu cầu kiểm tra giấy tờ và lập biên bản xử phạt xe này với lỗi đậu sai quy định.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online cũng ghi nhận hàng loạt hãng xe khách, đặc biệt là Hãng Thành Bưởi thường xuyên đậu trên đường Hùng Vương (phường 9, quận 5) để đón, trả khách sai quy định, "biến" khu vực này không khác gì một bến xe thực thụ.

UBND quận 5 cho biết, thời gian qua, các lực lượng chức năng của quận thường xuyên phối hợp tổ liên ngành ra quân xử lý xe dừng, đậu sai quy định. Gần đây (sau khi bến xe Miền Đông dời về TP Thủ Đức), vấn nạn này có xu hướng "nóng" lên nên quận 5 buộc phải tăng cường hơn nữa.

Theo ông Nguyễn Xuân Thành - chánh văn phòng UBND quận 5, "xe dù, bến cóc" có hiện tượng tái đi tái lại nhiều lần rất khó xử lý dứt điểm. Quan điểm UBND quận 5 là bắt buộc các nhà xe chấp hành luật pháp, phải có cam kết với chính quyền địa phương.

"Các đơn vị cùng dồn sức xử lý vấn nạn "xe dù, bến cóc", chúng tôi không quan trọng là nhà xe nào, vi phạm ở tuyến đường nào. Nhà xe nào tái phạm thì phạt ở khung phạt cao nhất", ông Thành nhấn mạnh.

Cũng theo ông Thành, đặc biệt trong cao điểm Tết, các lực lượng liên tục giám sát, đảm bảo tình hình giao thông ổn định, tăng số lượng camera để phát huy hiệu quả phạt nguội. Phía quận 5 sẽ kiến ​​nghị UBND TP.HCM về trường hợp các đơn vị vi phạm nhiều lần cần có biện pháp xử lý mạnh hơn.

Nhà xe "lách luật" tinh vi

Hiện nay, các nhà xe vi phạm hoạt động ngày càng tinh vi. Nhà xe không tổ chức đưa, đón hành khách tập trung tại các bến xe lớn, mà sử dụng chi nhánh văn phòng, chành xe nhỏ... lập điểm đón, trả khách. Ngoài ra, một số nhà xe sử dụng hình thức hợp đồng khống, lập hợp đồng không đúng để hoạt động kinh doanh vận tải.

Đại diện UBND quận 5 cho biết thêm các chế tài theo quy định chưa đủ mạnh để răn đe. Cụ thể, đối với những trường hợp nhiều lần vi phạm và bị xử phạt vi phạm hành chính rồi tái phạm nhưng chưa thể xử lý mạnh hơn như: tạm đình chỉ kinh doanh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...

Dẹp Dẹp 'xe dù, bến cóc' được không?

TTO - Hôm rồi đi Tây Nguyên ăn cưới, gọi vào số điện thoại của một nhà xe có tiếng đặt lịch, tôi khá bất ngờ khi được hẹn ra "bến" ở "quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ (Bình Thạnh, TP.HCM)".

CHÂU TUẤN - THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên