02/07/2021 10:58 GMT+7

'Quái xế' lại lộng hành mùa dịch

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Nhiều địa phương triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19, hạn chế đi lại. Lợi dụng việc này, nhiều 'quái xế' tụ tập đua xe gây náo loạn tại nhiều khu vực, đặc biệt là các tỉnh phía Nam.

Quái xế lại lộng hành mùa dịch - Ảnh 1.

Một nhóm "quái xế" bị Công an TP Thủ Đức bắt - Ảnh: CACC

Nhiều "quái xế" manh động ngăn xe tạo thành những "đường đua" riêng bất kể ngày đêm.

Lợi dụng mùa dịch đường vắng

2h50 sáng 29-6, hàng trăm "quái xế" chạy xe máy tụ tập, chặn đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7 (TP.HCM) để so kè tốc độ, phóng bạt mạng. 

Trong khi rất nhiều cư dân ở một chung cư trên đường Nguyễn Hữu Thọ đang say giấc thì tiếng pô xe nổ lớn dưới đường khiến họ giật mình tỉnh giấc. 

Nhóm "quái xế" quyết liệt so kè tốc độ, lao vun vút trên đường khiến nhiều người đi đường khiếp vía. Người dân trong chung cư bức xúc đã dùng điện thoại quay video đăng tải lên mạng xã hội phản ảnh.

Thời điểm mà nhóm "quái xế" tụ tập đua xe là lúc TP.HCM vừa tiếp tục thực hiện chỉ thị 10 của UBND TP. Hiện vụ việc đang được Công an quận 7 khẩn trương điều tra.

Cũng tại TP.HCM trưa 27-6, hàng chục thanh thiếu niên tụ tập đua xe gây rối trật tự công cộng tại khu dân cư Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức. 

Nhận được tin báo, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) Công an TP Thủ Đức đã tổ chức bao vây và bắt giữ được 11 xe máy cùng 15 "quái xế". 

Nhóm "quái xế" khai do trưa nắng, nghĩ ít lực lượng công an đi tuần cộng với đường sá mùa dịch vắng vẻ nên tổ chức đua xe thì bị bắt.

Trưa cùng ngày 27-6 tại Bình Dương, khoảng 70 thanh niên chạy xe nẹt pô, bốc đầu, lạng lách tại đoạn đường số 85, Khu công nghiệp Đại Đăng, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một. 

Khi lực lượng chức năng có mặt, nhóm thanh niên tăng ga bỏ chạy tán loạn, lực lượng chức năng đuổi theo, bắt được 14 người cùng 14 xe máy.

Tại Cần Thơ, sáng 28-6 Công an quận Bình Thủy phối hợp Phòng CSGT cũng đã kịp thời ngăn chặn 30 người dùng xe độ, đôn dên, xoáy nòng, thay pô… chuẩn bị đua xe.

Vứt xe nhảy kênh, leo cây trốn

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Trần Văn Hiếu - phó trưởng Công an quận 7 - cho biết từ ngày 4 đến 6-6, đội CSGT-TT Công an quận 7 phối hợp đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM đã vây bắt thành công 3 nhóm "quái xế" tụ tập chạy xe gây rối trật tự, gây bức xúc trong nhân dân.

Đơn cử như khuya 6-6, hàng chục thanh thiếu niên hẹn nhau trên mạng xã hội rồi tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, nẹt pô, bốc đầu, so kè tốc độ… tại đoạn đường D6, D1 thuộc phường Tân Hưng, quận 7. 

Lực lượng đã nhanh chóng có mặt tại điểm nóng, vây ráp 2 đầu đường nơi nhóm "quái xế" đua xe. Nhiều thanh thiếu niên đã quăng xe nhảy kênh, leo lên cây… nhưng cũng bị bắt đưa về trụ sở cùng nhiều xe "cọp".

Hay khuya 5-6, cũng có nhóm hàng chục thanh thiếu niên độ tuổi 15-21 hẹn nhau trên mạng xã hội rồi kéo "xe cọp" tụ tập về các tuyến đường trong Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7) để đua xe. 

Công an quận 7 đã nhanh chóng vây ráp, bắt giữ nhóm "quái xế", tạm giữ 6 xe máy và xử lý 7 thanh niên (ngụ ở tỉnh Tiền Giang; huyện Nhà Bè, quận Bình Tân, quận 7) và nhiều vụ khác.

Không chỉ tụ tập ở các tuyến đường vắng, gần đây các thanh thiếu niên còn chặn làn xe ôtô trên quốc lộ, thậm chí chặn cao tốc để tổ chức đua xe trái phép.

Lắp camera các tuyến đường "quái xế" hay đua

Thượng tá Trần Văn Hiếu cho biết để phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng đua xe, các lực lượng sẽ triển khai lắp đặt hệ thống camera trên tuyến đường mà nhóm "quái xế" thường xuyên tụ tập để kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền nhân dân, đặc biệt là những người dân có nơi cư trú trên các tuyến đường mà "quái xế" hay "quậy", về mức độ nguy hiểm và bất chấp pháp luật của những đối tượng còn trẻ tuổi, "đam mê tốc độ" để góp phần ngăn chặn tình trạng này.

Thống nhất xác định địa bàn liên tỉnh để xử lý

Bộ Công an đã có chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xử lý, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông mùa bóng đá.

Trong đó, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với công an các tỉnh, TP xác định thống nhất các cụm tuyến, địa bàn liên tỉnh có nguy cơ xảy ra đua xe trái phép, đề xuất lãnh đạo bộ chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án... nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả nạn đua xe trái phép.

Hàng trăm Hàng trăm 'quái xế' nẹt pô, phóng vun vút trên đường ở quận 7

TTO - Hàng trăm 'quái xế' chặn đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7 để 'đua xe' rạng sáng 29-6 bị người dân chung cư quay video phản ánh, trong khi TP.HCM vừa tiếp tục áp dụng chỉ thị 10 là không ra ngoài khi không thật sự cần thiết.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên