16/11/2017 20:24 GMT+7

Quái nhân Deadpool chơi lầy và hoành tráng hơn ở phần 2

ĐỨC TRẦN tổng hợp
ĐỨC TRẦN tổng hợp

TTO - Sau thành công không tưởng của phần đầu Deadpool, khán giả nhanh chóng làm quen với kiểu siêu anh hùng 'bựa' hài hình thể kết hợp với kỹ xảo nhằm tạo ra sự khác biệt.

deadpool 2_ new trailer_ kc 25.05.2018

Không giống như nhiều trailer quảng cáo phim thường thấy, Deadpool 2 vừa tung ra đoạn clip ngắn mở đầu là phần "rao giảng" trong... cơn say của chàng quái nhân về những bảng màu đặc biệt. 

Theo đó, màu đen của loạt phim Men in Black, màu đỏ của Reddit (trang mạng xã hội nổi tiếng), màu nâu của tiến sĩ Brown trong loạt phim Back to the Future... tất cả đều thuộc về văn hóa đại chúng nước Mỹ.

Và để khán giả quốc tế bớt ngỡ ngàng, đoạn clip tiếp nối với hàng loạt các pha hành động đẹp mắt, cũng như "khoe" một vài nhân vật vừa quen vừa lạ, với vai trò đặc biệt và mở rộng hơn so với phần một: tài xế taxi Dopinder trở thành trợ tá cho siêu anh hùng; Negasonic Teenage Warhead thay đổi toàn bộ ngoại hình; hay Domino - một dị nhân mới lần đầu tiên xuất hiện...

Quái nhân Deadpool chơi lầy và hoành tráng hơn ở phần 2 - Ảnh 2.

Hình ảnh của Deadpool 2

Ý tưởng làm phần 2 thật ra có trước cả khi Deadpool 1 trình làng, tuy nhiên vì bất đồng quan điểm với tài tử Ryan Reynolds vai nam chính, đạo diễn phần 1 là Tim Miller đã rời dự án và được thay bởi David Leitch vốn nổi tiếng là một biên đạo võ thuật và đã trình làng phim hành động hình sự Atomic Blonde tháng 7 vừa qua.

Reynolds từng nói anh rất thích John Wick có David Leitch đồng đạo diễn, trong khi bản thân anh và đạo diễn Tim Miller lại xảy ra nhiều cái bất nhất. 

​Deadpool là phim bị than phiền nhiều nhất năm 2016 ​Deadpool là phim bị than phiền nhiều nhất năm 2016

TTO - Bộ phim về anh hùng Deadpool mới đây vừa được trao một ‘danh hiệu’ không mấy dễ chịu, là bộ phim mang về nhiều lời than phiền nhất năm 2016 cho Hội đồng phân loại phim Anh.

Ban đầu là phong cách làm phim, Reynolds muốn giữ độ "hài nhảm" để hút khách, trong khi Miller mong muốn bộ phim có phong cách sạch sẽ hơn một chút. 

Việc Reynolds phản đối chuyện tuyển diễn viên phụ của Miller cũng khiến cả hai không thể tiếp tục làm việc cùng.

Trong khi Deadpool vẫn là nhân vật chính, sống trong vỏ bọc của Wade Wilson - một cựu chiến binh đặc nhiệm, sự chú ý lần này đổ dồn vào Domino vì nghe đâu việc chọn lựa nữ diễn viên cho vai này khá vất vả. 

Hàng loạt ứng cử viên sáng giá đề ra, song cuối cùng Zazie Beetz - một diễn viên da màu gốc Đức - đã được chọn vì phù hợp tiêu chí nhà sản xuất.

Ngoài Domino cùng Deadpool nằm trong đội ngũ dị nhân X-Force (thế hệ siêu anh hùng lập dị do Marvel Comics sản xuất), phim còn có sự xuất hiện của Cable và cũng gây khó dễ cho êkip khi chọn mãi mới tìm ra được Josh Brolin - nam tài tử gạo cội, sau khi "cựu 007" Pierce Brosnan và Brad Pitt không có duyên tham gia.

Siêu anh hùng Deadpool đạt thành công vang dội Siêu anh hùng Deadpool đạt thành công vang dội

TTO - Deadpool - bộ phim siêu anh hùng mới nhất dựa trên truyện tranh của hãng Marvel Comics - khiến cả Hollywood bất ngờ khi đạt doanh thu tới 260 triệu USD trên toàn thế giới trong ba ngày cuối tuần vừa qua.

Tuy nội dung phần 2 vẫn chưa công bố chính thức nhưng qua truyền thông, người hâm mộ cho rằng Wade Wilson tức Deadpool sau khi suýt chết đi sống lại trong một trận đấu, đã nỗ lực trở thành chàng pha chế giỏi giang đồng thời tìm cách không để bị mất đi khả năng khứu giác và vị giác. 

Song song đó, anh chàng cũng phải chiến đấu với những kẻ thù hắc ám để định nghĩa rộng hơn về cuộc sống.

Deadpool 1 đã thu về gần 800 triệu và đoạt 27 giải thưởng, 2 đề cử Quả cầu vàng (một cho Ryan Reynolds và một cho phim ở cùng hạng mục Hài/ nhạc kịch). 

Deadpool 2 dự khởi chiếu từ ngày 25-5-2018.

Những hình ảnh 'lầy lội' của Deadpool:

Quái nhân Deadpool chơi lầy và hoành tráng hơn ở phần 2 - Ảnh 5.

Quái nhân Deadpool chơi lầy và hoành tráng hơn ở phần 2 - Ảnh 6.

Quái nhân Deadpool chơi lầy và hoành tráng hơn ở phần 2 - Ảnh 7.

Quái nhân Deadpool chơi lầy và hoành tráng hơn ở phần 2 - Ảnh 8.

Quái nhân Deadpool chơi lầy và hoành tráng hơn ở phần 2 - Ảnh 9.

Quái nhân Deadpool chơi lầy và hoành tráng hơn ở phần 2 - Ảnh 10.

Quái nhân Deadpool chơi lầy và hoành tráng hơn ở phần 2 - Ảnh 11.

ĐỨC TRẦN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên