18/02/2020 10:10 GMT+7

Quá nguy hiểm khi đối mặt mấy ông xe gắn đèn LED tự chế

A LỘC
A LỘC

TTO - Mặc dù luật đã quy định về việc các xe không được thay đổi kết cấu, lắp thêm đèn so với nhà sản xuất, thế nhưng thực tế khi lưu thông trên bất kỳ tuyến đường nào chúng ta cũng có thể bắt gặp xe gắn đèn LED tự chế nhan nhản trên đường.

Quá nguy hiểm khi đối mặt mấy ông xe gắn đèn LED tự chế - Ảnh 1.

Xe gắn đèn LED với cường độ mạnh từ quốc lộ 1 rẽ vào quốc lộ 51 - Ảnh: A LỘC

Bạn đọc đã rất nhiều lần phản ảnh với Tuổi Trẻ về vấn đề trên. PV Tuổi Trẻ đã ghi nhận nhiều đêm trên các tuyến đường: quốc lộ 1, quốc lộ 20, quốc lộ 51, đường Võ Nguyên Giáp (quốc lộ 1, tuyến tránh TP Biên Hòa) về nội dung bạn đọc phản ảnh.

Nguy hiểm rình rập

Chập choạng tối, tuyến quốc lộ 20 (đoạn qua xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đông nghẹt phương tiện giao thông qua lại. Xen lẫn tiếng gầm rú của động cơ xe là tiếng còi inh ỏi, đinh tai. 

Giữa dòng xe cộ đông đúc đó, một luồng sáng lóa mắt kèm theo tiếng còi rất lớn bất chợt vang lên từ chiếc xe tải hạng nặng biển số Lâm Đồng đang lao nhanh trên đường. Điều đó khiến nhiều người giật mình, lách sang một bên, tránh ánh đèn chói lòa. 

Từ nóc cabin xe tải này, dãy đèn led tự chế chiếu sáng cả một vùng rộng và có thể được nhìn thấy từ cách đó 400-500m. Nhiều người đi đường không khỏi bức xúc nhưng tài xế vẫn vô tư bấm còi vượt lên.

Đến 18h30, quốc lộ 20 được "nhuộm vàng" bởi ánh đèn đường. Những chiếc xe độ đèn led màu trắng xanh vàng đỏ nổi bật giữa dòng xe cộ nối đuôi nhau. Một chiếc xe container gắn đèn led vàng chóe từ Đồng Nai hướng đi Lâm Đồng. 

Cùng lúc này, xe khách 50 chỗ cũng gắn đèn led vượt lên. Luồng sáng lóa mắt từ hai xe rọi thẳng về phía trước khiến nhiều xe ở chiều đối diện phải rà thắng, vài giây sau dòng xe mới ổn định trở lại.

Trong khoảng 30 phút, chúng tôi ghi nhận hàng trăm xe gắn đèn led qua lại tuyến đường này. Nhiều nhất là các xe container, xe tải hạng nặng, xe khách 45-50 chỗ và một số ôtô con. 

Đèn led có thể được gắn ở đầu xe, biển số, viền xung quanh thành xe, đèn xe... với nhiều hình dạng, kích thước và số lượng khác nhau.

Đèn LED nháy theo... tiếng còi xe

Tương tự, tại quốc lộ 1, quốc lộ 51 (khu vực Đồng Nai) và đường Võ Nguyên Giáp (quốc lộ 1, tuyến tránh TP Biên Hòa), xe gắn đèn led vẫn vô tư chạy trên đường. 

Thỉnh thoảng lại bắt gặp một chiếc xe tải, xe ben chế đèn led theo tiếng còi. Gặp những xe này, đa số các phương tiện khác chọn cách lánh xa dòng ánh sáng chói lòa.

Anh Nguyễn Hoàng Tấn Lộc - tài xế chạy xe hợp đồng khu vực Đồng Nai, Lâm Đồng - bức xúc: "Tôi thường xuyên chở khách từ Đồng Nai theo quốc lộ 20 lên Lâm Đồng. Rất nhiều lần tôi gặp các xe tải lớn, xe khách gắn đèn led tự chế bật vô tội vạ nên tôi phải rà chân thắng, lách qua chút tránh ánh đèn chói mắt, chờ các xe ấy vọt qua". 

"Nhiều lúc mình có đá đèn kiểu gì họ cũng không thèm tắt mà cứ để đó. Đặc biệt là các xe chế đèn led nháy theo tiếng còi. Loại này cực kỳ nguy hiểm cho những người đi hướng ngược lại bởi mỗi lần họ bóp kèn là đèn led nhảy tưng tưng không thể thấy được gì khác" - anh Lộc nói.

Tương tự, anh Minh Long (ngụ TP Biên Hòa) - tài xế xe khách khu vực Đồng Nai - phân tích không chỉ các xe tải nặng, xe khách 45-50 chỗ ngồi mà một số xe 4 chỗ gắn đèn led tự chế cũng "cực kỳ nguy hiểm" và gây ra rất nhiều rủi ro. 

Khi bị đèn led chiếu vào, người đi đối diện sẽ không thấy được đèn xinhan để biết xe đó có chuyển hướng hay không; tài xế bị lóa mắt dẫn đến lạc tay lái, mất phương hướng. Đặc biệt, nếu xe dùng đèn led theo kèn sẽ làm cho xe đi đối diện giật mình. 

Tất cả sẽ tạo ra tình huống nguy hiểm cho người tham gia giao thông. "Mặc dù chưa trực tiếp gặp tai nạn do đèn led nhưng rất nhiều lần tôi bị lạc tay lái nhẹ và phải để xe chậm lại hết mức" - anh Long bộc bạch.

Phải phạt nặng

Việc sử dụng đèn LED tự chế không chỉ gây khó chịu mà còn nguy hiểm đến tính mạng những người tham gia giao thông trên đường. 

Thực tế, anh Lộc từng chứng kiến một xe máy lao xuống ruộng vì bị chiếu đèn led vào mắt. May mắn là nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ. Riêng bản thân anh Lộc nhiều lần bị đèn led từ xe khác chiếu lóa mắt, suýt tông vào xe máy chạy phía trước.

Anh Lộc cho rằng nguyên nhân do mức chế tài quá thấp, lực lượng cảnh sát giao thông cũng ít có chuyên đề xử phạt những trường hợp này nên dường như chẳng ai sợ. 

Trong khi người chịu hậu quả bao giờ cũng là những người tham gia giao thông xung quanh những xe đó. "Tôi nghĩ cần phải nâng mức chế tài cao hơn và không cho đăng kiểm đối với những trường hợp gắn đèn led" - anh Lộc bức xúc.

Trong khi đó, anh Long kiến nghị cần lập đoàn kiểm tra xử phạt và bắt tháo đèn led tự chế tại chỗ, thậm chí tước giấy phép lái xe của tài xế, phù hiệu xe gắn đèn led sai quy định. Ngoài ra, lực lượng chức năng có thể ghi hình để xử phạt nguội các phương tiện này.

Theo một cán bộ cảnh sát giao thông trên địa bàn Đồng Nai, xe tải và xe ben thiết kế không có đèn led nhưng nhiều tài xế vẫn cố tình gắn thêm để tăng độ sáng, một số tài xế còn độ đèn led theo còi. Việc này làm chói mắt người tham gia giao thông, gây mất an toàn giao thông, đặc biệt là người đi xe máy.

Trung tá Trần Văn Bắc - đội trưởng đội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông và xử lý vi phạm, Phòng cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Đồng Nai - nhận định bất kỳ ai chạy xe vào ban đêm khi bị đèn led này chiếu thẳng vào mắt sẽ làm mất tầm nhìn, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác đang lưu thông trên đường. 

Trong quy định về "xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt", các trường hợp lắp thêm đèn chiếu sáng có thể bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng và tịch thu đèn lắp sai quy định.

Sẽ phạt nghiêm, tước giấy phép lái xe 1-3 tháng

den-led 13 1(read-only)

Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng CSGT Đồng Nai đã xử phạt khoảng 100 trường hợp vi phạm ôtô gắn thêm đèn LED - Ảnh: A LỘC

Theo trung tá Trần Văn Bắc, trước đây theo nghị định 46/2016/NĐ-CP chỉ phạt được các xe gắn đèn led phía sau.

Tuy nhiên, từ khi nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-1-2020 thay thế nghị định 46, tất cả các xe lắp thêm đèn phía trước, phía sau, trên nóc, dưới gầm, một hoặc cả hai bên thành xe đều bị xử phạt.

Ngoài việc bị phạt tiền, chủ phương tiện còn bị xử phạt bổ sung bằng hình thức tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng, tịch thu đèn lắp thêm sai quy định.

Cũng theo trung tá Trần Văn Bắc, vì nghị định 100 mới có hiệu lực từ đầu năm nay nên trước mắt, lực lượng PC08 tập trung tuyên truyền cho những người điều khiển phương tiện ôtô nắm được.

Trung tá Bắc nhấn mạnh: "Hiện nay chúng tôi cũng đã tiến hành xử phạt nhưng vì số lượng xe nhiều, nếu xử lý thì không thể xử lý hết được. Do đó, lúc kiểm tra các xe có dấu hiệu vi phạm các lỗi khác nếu phát hiện gắn thêm đèn led sẽ nhắc nhở. Trường hợp tuyên truyền rồi vẫn không chấp hành sẽ xử phạt nghiêm, không bỏ sót".

Không nói không được: đèn Led quảng cáo rọi xuống đường Không nói không được: đèn Led quảng cáo rọi xuống đường

TTO - Để gây chú ý với người đi đường, nhiều quán nhậu, quán ăn, nhà hàng, cửa hàng bán quần áo… ở TP.HCM đã sử dụng đèn Led chiếu logo quảng cáo xuống mặt đường.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên