25/12/2025 14:20 GMT+7

'Quả ngọt' của bầu Đức ở U22

Cho đến giờ, Học viện Hoàng Anh Gia Lai vẫn là nơi góp phần đào tạo nên nhiều cầu thủ chất lượng cho bóng đá Việt Nam. Tiêu biểu là các cầu thủ vừa cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33.

Bầu Đức - Ảnh 1.

Trung Kiên, Quốc Cường, Quốc Việt, Hiểu Minh, Lý Đức ở lễ trao HCV SEA Games 33 - Ảnh: NAM TRẦN

Đội tuyển U22 Việt Nam đã giành HCV SEA Games 33 sau khi ngược dòng ngoạn mục, đánh bại chủ nhà U22 Thái Lan 3-2 ở hiệp phụ trận chung kết.

Trong số 23 cầu thủ đăng quang tại Thái Lan, đáng chú ý có 4 cầu thủ từng được đào tạo tại Học viện Hoàng Anh Gia Lai là thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt.

Ngay cả trung vệ Phạm Lý Đức (Học viện Nutifood JMG) trưởng thành vượt bậc như bây giờ cũng nhờ được trao cơ hội thi đấu liên tục ở CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Quả ngọt tiếp nối

Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG ra đời năm 2007 là bước đột phá của ông bầu Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức). 

Sự xuất hiện của lứa cầu thủ khóa I và II của Học viện vào năm 2015 đã gây nên một cơn sốt chưa từng có với bóng đá Việt Nam. Những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... cùng CLB Hoàng Anh Gia Lai đi đến đâu là "vỡ sân" đến đó.

Ngôi á quân U23 châu Á 2018 lịch sử, chức vô địch AFF Cup 2018 rồi ASEAN Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam có sự góp công không nhỏ của lứa cầu thủ này.

Nhưng khóa III lại là nốt trầm của Học viện Hoàng Anh Gia Lai khi không giới thiệu được những cầu thủ giỏi như kỳ vọng. 

"Khóa I và II về cơ bản đã thành công bước đầu. Còn khóa III, tôi bận nhiều việc, thầy Graechen cũng vậy, nên bỏ bê và coi như vứt rồi. Vì vậy, tôi bây giờ sẽ dốc hết sức để chăm lo cho các cháu khóa IV", bầu Đức từng thừa nhận.

Bầu Đức - Ảnh 2.

Quốc Cường (27), Nhật Minh (7) và Quốc Việt (27) khi còn khoác áo Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG - Ảnh: HAGL FC

Và thực tế, khóa IV đã đem đến sự tự hào mới cho ông, khi các cầu thủ đã góp phần mang đến ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia và giành HCV SEA Games 33 tại Thái Lan.

Tiền vệ Quốc Cường - em họ của Nguyễn Công Phượng, gia nhập Học viện Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2014. Thủ môn Trung Kiên, trung vệ Nhật Minh và tiền đạo Quốc Việt gia nhập Học viện vào năm 2016. 

Cả 4 đã cùng đội U18 Hoàng Anh Gia Lai đi tập huấn 1 tháng tại CLB Feyenoord Rotterdam (Hà Lan) - một trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu châu Âu vào năm 2019, mở ra bước đột phá thêm về chuyên môn.

Kinh tế khó khăn khiến bầu Đức phải bỏ hợp tác với JMG, chuyển giao 16 cầu thủ khóa IV cho Học viện Nutifood JMG vào cuối tháng 5-2021 để tiếp tục nốt giáo án đào tạo còn lại. Cầu thủ duy nhất được giữ lại là Trung Kiên. 

Nhưng điều đó cũng không phủ nhận sự đào tạo của Học viện Hoàng Anh Gia Lai và cái tâm vì nền bóng đá Việt Nam của bầu Đức.

Bầu Đức - Ảnh 3.

Bầu Đức (thứ 3 từ trái sang) cùng đại diện CLB Feyenoord Rotterdam vào năm 2019 - Ảnh: HAGL FC

Bền bỉ, không dừng lại vì bóng đá Việt Nam

Trung Kiên, Nhật Minh, Quốc Cường và Quốc Việt dĩ nhiên không thể sánh bằng 2 lứa đầu tiên của Học viện Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng nhìn về tương lai, đây là lứa cầu thủ đầy triển vọng cho bóng đá Việt Nam.

Đặc biệt là Trung Kiên - thủ môn số 1 của đội tuyển U22 Việt Nam. Với chiều cao rất tốt (1m91) và năng lực chuyên môn đã được thể hiện, vị trí thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam trong tương lai khó thoát khỏi tay Trung Kiên. 

Việc Trung Kiên góp mặt trong top 5 giải thưởng "Quả bóng vàng Việt Nam 2025" do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đã là một sự thừa nhận của những nhà chuyên môn dành cho cầu thủ trẻ này, bên cạnh một cầu thủ U22 Việt Nam khác là Đình Bắc.

Không còn hợp tác với JMG sau khóa IV, nhưng bầu Đức cũng không hề dừng lại với công cuộc đóng góp vì bóng đá Việt Nam. CLB Hoàng Anh Gia Lai vẫn đầu tư cho đào tạo trẻ, thậm chí nâng cấp cơ sở vật chất tại Hàm Rồng. Song song đó, các cầu thủ trẻ được trao cơ hội tối đa để ra sân thi đấu ở V-League.

Lý Đức sau một mùa V-League 2024-2025 đá chính liên tục ở CLB Hoàng Anh Gia Lai đã trở thành thủ lĩnh ở đội tuyển U22 Việt Nam, chuyển sang khoác áo CLB lớn hơn là Công An Hà Nội ở V-League 2025-2026.  

Tương tự, tiền đạo Trần Gia Bảo (17 tuổi) hay trung vệ Đinh Quang Kiệt (18 tuổi) cũng đang được trao cơ hội và cũng hứa hẹn sẽ là của để dành cho tương lai, không chỉ cho CLB Hoàng Anh Gia Lai mà còn cho bóng đá Việt Nam.

Dù CLB Hoàng Anh Gia Lai đã sa sút nhiều so với trước do khó khăn về kinh tế, nhưng những đóng góp bền bỉ và âm thầm của bầu Đức cho bóng đá Việt Nam là rất đáng trân trọng.

Quả ngọt của bầu Đức - Ảnh 5.HLV Kim Sang Sik: Sau HCV SEA Games, U22 Việt Nam tự tin thi đấu tốt ở U23 châu Á

HLV Kim Sang Sik cho biết tự tin sau tấm HCV SEA Games 33, các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ có thêm động lực thi đấu tốt tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất