
Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Nguyễn Hoàng Nguyên bắt tay HLV Kim Sang Sik - Ảnh: NAM TRẦN
Sáng nay (24-12), báo Tuổi Trẻ đã có buổi phỏng vấn riêng với HLV Kim Sang Sik và Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) kiêm Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33 - ông Trần Anh Tú sau khi cùng đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 tại Thái Lan.
Mong cầu thủ trẻ được ra sân nhiều
* Mong ước lớn nhất của ông giờ là gì?
HLV Kim Sang Sik: Tôi đến Việt Nam 1,5 năm rồi. Tôi hạnh phúc khi làm việc với các cầu thủ, hài lòng với cuộc sống ở đây. Chiến tích lần này là thành quả nỗ lực của các cầu thủ, cũng như sự động viên của người hâm mộ, sự đồng hành của VFF.
Sắp tới, U23 Việt Nam rời khu vực ra đá Giải U23 châu Á 2026, tôi mong các cầu thủ nỗ lực hơn, thể hiện tốt hơn. Các em đã trải qua quá trình tập luyện, thi đấu mệt mỏi, nhưng với sự tự tin sau tấm HCV, các em sẽ có thêm động lực thi đấu tốt.

Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Nguyễn Hoàng Nguyên (trái) trao tặng hoa cho chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn - Ảnh: NAM TRẦN
Ông Trần Anh Tú: Để giành được 3 chức vô địch trên sân khách vừa rồi của bóng đá Việt Nam, VFF phải cảm ơn rất nhiều người. Trong đó có tài năng của HLV Kim. Thứ "ma thuật" chính là tài năng đó của ông thầy người Hàn.
Sự chuẩn bị dài hơi của VFF, sự hỗ trợ hết mình của các CLB khi cung cấp những nhân sự chất lượng cho đội tuyển là việc thấy rõ. Ngoài ra, V-League cũng đóng vai trò quan trọng, vì giải vô địch quốc gia chất lượng thì cầu thủ đội tuyển quốc gia mới chất lượng.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) trao áo có chữ ký của đội tuyển U22 Việt Nam cho Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Nguyễn Hoàng Nguyên, phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú (trái) trao áo cho đại diện PNJ tại buổi phỏng vấn - Ảnh: NAM TRẦN
Nhân đây, VFF cũng gửi lời cảm ơn lực lượng truyền thông. Chính sự động viên của truyền thông đã gia tăng sức mạnh cho đội tuyển. Cuối cùng, VFF xin cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ và CĐV. Chính các CĐV đã tạo nên sức mạnh to lớn với bóng đá Việt Nam và giúp đội có thành tích như hôm nay.
* Theo ông, bóng đá VN cần cải thiện điều gì để nâng cao thành tích, tiếp cận những nền bóng đá hàng đầu khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản?
HLV Kim Sang Sik: Sự thật thì tất cả các giải đấu ở châu Á gần đây, J-League, K-League dùng cầu thủ ngoại rất nhiều, làm giảm đi cơ hội của các cầu thủ trẻ. Vì thế, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã đề ra chính sách là K-League 2 phải có ít nhất 1 cầu thủ trẻ dưới 22 tuổi đá mỗi trận.
CLB Công An Hà Nội và Nam Định đá quốc tế cần nhiều ngoại binh, đó là bất lợi với cầu thủ trẻ trong nước. Điều đó có cái tốt và không tốt. Ở giải cấp cao nhất, dùng nhiều cầu thủ trẻ sẽ làm giảm chất lượng trận đấu. Nhưng nếu cầu thủ trẻ ít được ra sân, sẽ không thể nâng chất đội tuyển quốc gia được. Tôi mong VFF, VPF và các CLB có thể tìm ra phương hướng tốt hơn cho các cầu thủ trẻ Việt Nam được ra sân nhiều hơn ở giải quốc nội.

HLV Kim Sang Sik và Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú tại cuộc phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NAM TRẦN
Ông Kim đã vượt qua các giai đoạn một cách rất ngoạn mục
* Ông là người tham gia đàm phán đưa HLV Kim Sang Sik về Việt Nam năm 2024. Hiện hợp đồng của HLV Kim Sang Sik sắp hết hạn, làm sao để VFF có thể giữ chân ông Kim, thưa ông?
Ông Trần Anh Tú: Sau khi kết thúc hợp đồng với HLV Philippe Troussier đầu năm 2024, VFF nhận được hồ sơ ứng viên từ nhiều HLV. Chúng tôi đã họp và lựa ra 10 ứng viên phù hợp với bóng đá Việt Nam. Sau khi họp hội đồng HLV quốc gia và đề xuất với thường trực VFF, ông Kim là người được chọn để tiến hành đàm phán.
Hồ sơ các ứng viên đều rất đẹp, nhưng sau quá trình cân nhắc các yếu tố, trong đó có sự phù hợp văn hóa, ông Kim là ưu tiên số 1. Chúng tôi đã mời đại diện của HLV Kim đến làm việc, tham gia quá trình đàm phán.

Đại diện PNJ trao tặng HCV đặc biệt mà báo Tuổi Trẻ cùng PNJ thực hiện cho HLV Kim Sang Sik - Ảnh: NAM TRẦN
Hôm ký hợp đồng, chúng tôi mời HLV Kim đến ký lúc 18h, tuy nhiên lại phát sinh vấn đề chưa thể ký được, ông Kim được mời xuống ký nhưng lại phải đi lên. Mãi đến 20h mới chốt được các điều khoản, đôi bên đều vui vẻ và sau đó hợp đồng hai bên mới được ký kết.
Các điều khoản trong hợp đồng giữa VFF và ông Kim không được tiết lộ, nhưng có 1 điều khoản rằng: Nếu đạt được chỉ tiêu, hợp đồng sẽ tiếp tục gia hạn; còn không đạt được thành tích đó, đôi bên phải cân nhắc, và HLV Kim chấp nhận. Điều đó cho thấy ngay từ đầu HLV Kim Sang Sik đã rất tự tin và biết mình có thể làm gì cho bóng đá Việt Nam. Giờ thì đã chứng minh, ông Kim đã vượt qua các mục tiêu một cách rất ngoạn mục.
Ai cũng hiểu rằng tất cả mọi người đều mong muốn HLV Kim tiếp tục làm việc với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên trước mắt chúng ta còn nhiều đấu trường, việc đàm phán hãy để tương lai.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NAM TRẦN
Tôi đã rất bực, định mắng các cầu thủ
* Ông nói gì với các cầu thủ sau khi đội U22 Việt Nam bị Thái Lan dẫn 2-0 trong trận chung kết SEA Games 33?
HLV Kim Sang Sik: Vào phòng thay đồ, tôi nghĩ rất nhiều, tôi không biết nói sao với các cầu thủ, không biết nên mắng hay nói nhỏ. Tôi đã rất bực, định mắng các em, nhưng tôi lại nghĩ lại. Các em đang thiếu tự tin, nên tôi cố gắng khuyên nhủ để lấy lại sự tự tin.
Tôi cũng nhắc họ phải chạy nhiều hơn đối thủ, quyết liệt hơn trong tranh chấp tay đôi trong hiệp hai. Bởi đó là điều chúng ta làm chưa tốt trong hiệp 1. Nếu cứ đá như vậy, chúng ta sẽ hối hận. Đó sẽ là tiếc nuối lớn bởi khi chuẩn bị, chúng ta làm tốt hơn thế. Tôi bảo các em như vậy.
2-0 là khoảng cách có thể thay đổi, gỡ gạc. Trưởng đoàn Trần Anh Tú khi đó cũng nói rằng các anh đội tuyển Việt Nam từng làm được ở đây, thì các em cũng làm được.

HLV Kim Sang Sik trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NAM TRẦN
* Người ta nói ông sở hữu "Ma thuật đen", tài thay người biến hóa. Ông nghĩ sao về điều này?
HLV Kim Sang Sik: Các cầu thủ vào sân như Thanh Nhàn, Văn Thuận đã làm tốt những gì tôi đề ra tại SEA Games 33. Chúng tôi vừa phải nghiên cứu mình và đối thủ. Có những cầu thủ đá được 90 phút, nhưng cũng có những cầu thủ chỉ cần vài chục phút để thể hiện tất cả những gì anh ta có.
Nên chúng tôi phải lựa thời điểm phù hợp đưa cầu thủ nào ra - vào sân. Với Quốc Cường, thực lực của bạn chưa được thể hiện tốt do căng cứng trong lần đầu đá chung kết SEA Games, nên tôi đã nhanh chóng đưa Thái Sơn vào thay ở hiệp 1 trận chung kết với Thái Lan.
Hiệp 2, tôi định giữ Văn Khang và Viktor Lê đá thêm, nhưng tôi đổi ý, đã đưa Thanh Nhàn, Văn Thuận vào để thay đổi lối chơi ngay lập tức. Thanh Nhàn được tôi cho đá chính trận gặp Lào, nhưng tôi cất cậu ấy ở trận gặp Malaysia để khích tướng cậu ấy.

HLV Kim Sang Sik thể hiện điệu bộ ăn mừng, "cắn" HCV đặc biệt mà Tuổi Trẻ cùng PNJ trao tặng - Ảnh: NAM TRẦN
* Trong vai trò trưởng đoàn bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33, ông đã có giải pháp gì để khắc phục khó khăn cho các đội tuyển bóng đá ở SEA Games 33 khi đội đối mặt với việc thiếu dinh dưỡng, điều kiện sinh hoạt, tập không tốt?
Ông Trần Anh Tú: Không riêng U22 mà VFF phải quán xuyến cả 4 đội tuyển tại SEA Games 33. Khi xảy ra sự cố ảnh hưởng đến một đội, đặc biệt là vấn đề dinh dưỡng thiếu, chúng tôi lập tức điều chỉnh. Tôi đã xin ý kiến thường trực VFF để giải quyết, kết nối với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để bổ sung dinh dưỡng hợp lý cho cầu thủ các đội.
SEA Games 33 cũng thực sự khó khăn bởi lịch bốc thăm, kết quả bốc thăm, lịch thi đấu đều khó khăn với U22 Việt Nam. Nhưng chúng tôi đã quá quen với áp lực khi thi đấu sân khách kiểu này. Mọi thứ đều được giải quyết rất suôn sẻ. Tôi vui khi chúng tôi có thể đóng góp cho sự chuẩn bị của các đội tuyển bóng đá tốt nhất, góp phần vào thành tích chung của đội. Với thành tích trên đất khách như vậy, đó là dấu ấn để các nước Đông Nam Á cảm phục bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik với tấm HCV đặc biệt mà Tuổi Trẻ cùng PNJ trao tặng - Ảnh: NAM TRẦN
Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Nhìn người hâm mộ đi bão khi U22 Việt Nam vô địch SEA Games chúng tôi vui lắm. Thành công của đội tuyển làm nức lòng người dân, đó là điều không gì đánh đổi được.
* Vợ và bố mẹ ông không dám bật TV sau hiệp một Việt Nam bị dẫn 2-0, sau đó ông giúp đội lội ngược dòng đánh bại Thái Lan. Gia đình đã chia sẻ gì với ông về thành quả đó?
HLV Kim Sang Sik: Sau khi xem xong trận, lúc đó ở Hàn Quốc rất muộn, vợ và bố mẹ tôi phải sáng hôm sau mới gọi điện chúc mừng tôi. Lúc U22 Việt Nam bị Thái Lan dẫn trước 2-0, gia đình tôi đã tắt tivi, vợ tôi rất lo lắng cho tôi. Sau khi biết đội của chồng vô địch, cô ấy rất mừng với thành quả mà chúng tôi đã làm được.
HCV SEA Games 33 tại Thái Lan là vui nhất
* Xin ông chia sẻ về hành trình của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33? Gần một tuần sau chức vô địch, cảm xúc của ông thế nào?
HLV Kim Sang Sik: Trước SEA Games, tôi có nhắc các cầu thủ phải chiến đấu bằng danh dự của bản thân mình và Tổ quốc, làm sao đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Chúng tôi bảo nhau phải giành được kết quả tốt nhất.

HLV Kim Sang Sik tươi cười trong cuộc phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NAM TRẦN
Ba lần đá chung kết trong năm nay, tôi đều cùng các cầu thủ thắng ở sân khách. Nhưng lần này là vui nhất, khi chúng tôi bị dẫn 2-0 mà tất cả đều không bỏ cuộc. Cuộc lội ngược dòng đó khiến tôi cảm động.
Đá sân khách thì dinh dưỡng, sức khỏe đều khó khăn. Được sự quan tâm của trưởng đoàn Trần Anh Tú và phía VFF, những bữa ăn từ quê nhà được mang sang có thể là chi tiết nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn đến sự chuẩn bị của đội.

HLV Kim Sang Sik được cầu thủ U2 Việt Nam công kênh sau khi nhận HCV SEA Games 33 - Ảnh: NAM TRẦN
10h sáng nay (24-12), báo Tuổi Trẻ sẽ có buổi phỏng vấn HLV Kim Sang Sik và Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) kiêm Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33 - ông Trần Anh Tú tại trụ sở VFF, sau khi cùng đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 tại Thái Lan.
Bị chủ nhà U22 Thái Lan dẫn 2-0 ngay trong hiệp một, nhưng đội tuyển U22 Việt Nam đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để thắng lại 3-2 ở hiệp phụ trận chung kết trên sân Rajamangala (Bangkok).
Cuộc phỏng vấn không chỉ xoay quanh hành trình chinh phục HCV của đội tuyển U22 Việt Nam, mà còn cung cấp thêm những thông tin khác về quyết định thay người chiến thuật của HLV Kim Sang Sik. Ngoài ra, bản hợp đồng của nhà cầm quân người Hàn Quốc với VFF cũng sẽ được hé lộ thông qua chia sẻ của ông Trần Anh Tú - người trực tiếp đàm phán hợp đồng.
Đặc biệt hơn, ngay trước thềm cuộc phỏng vấn này, báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã trao kỷ niệm chương là một tấm huy chương bằng vàng thật có giá trị hơn 500 triệu đồng cho HLV Kim Sang Sik.
Chiếc HCV mà báo Tuổi Trẻ trao cho HLV Kim Sang Sik là phiên bản giới hạn, được chế tác hoàn toàn từ vàng 24K, với trọng lượng 33 chỉ vàng. Con số 33 không chỉ là trọng lượng ý nghĩa mà còn là biểu tượng đầy ẩn ý, đánh dấu cột mốc kỳ SEA Games lần thứ 33 rực rỡ - nơi HLV Kim Sang Sik đã ghi dấu ấn to lớn trong việc dẫn dắt các "Chiến binh Sao Vàng" bước lên bục vinh quang cao nhất.
Tác phẩm là lời khẳng định cho sự trân trọng và tri ân mà báo Tuổi Trẻ, Nhãn hàng Nghệ phẩm quà tặng Arta by PNJ và người hâm mộ Việt Nam dành cho những đóng góp, cống hiến của HLV Kim Sang Sik trong hành trình nâng tầm bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik cùng các cầu thủ ăn mừng HCV SEA Games 33 - Ảnh: N.K.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận