
Đạo diễn Chloe Zhao, nhà sản xuất Steven Spielberg và dàn diễn viên nhận giải Quả cầu vàng cho phim hay nhất - Ảnh: AFP
Bộ phim One Battle After Another của Paul Thomas Anderson thắng lớn ở giải Quả cầu vàng, dường như không thể bị đánh bại trước thềm lễ trao giải Oscar, bất chấp việc Timothée Chalamet vượt qua Leonardo DiCaprio để giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc.
Quả cầu vàng giữa thời khủng hoảng
Theo The Guardian, chỉ vài năm trước giải Quả cầu vàng vẫn còn chìm trong bê bối và mất uy tín nhưng việc tái cấu trúc nhẹ và cải tổ về thành phần bỏ phiếu dường như đã phát huy tác dụng. Những bộ phim không có kinh phí vận động hành lang lớn vẫn có cả người chiến thắng lẫn người được đề cử và giải ngày càng mang tính quốc tế.

Ê kíp One Battle After Another thắng lớn tại giải Quả cầu vàng - Ảnh: Reuters
Năm ngoái Fernanda Torres (diễn viên người Brazil) bất ngờ giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim chính kịch với phim I'm Still Here, năm nay người đồng hương Wagner Moura chiến thắng Nam diễn viên chính xuất sắc với phim The Secret Agent. Wagner Moura khó có thể thấy tiến xa hơn trong cuộc đua Oscar nhưng chiến thắng này đã nâng cao danh tiếng của giải Quả cầu vàng cũng như của chính anh.
Chiến thắng hạng mục phim quốc tế của The Secret Agent củng cố thêm nhận định rằng những người Brazil hay Mỹ Latin tham gia bỏ phiếu Quả cầu vàng đã có sức ảnh hưởng đáng kể.
Việc Teyana Taylor của One Battle After Another chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc đồng nghĩa với việc cô là ứng cử viên nặng ký tại hạng mục này ở Oscar cùng với Amy Madison của Weapons.
Còn việc Timothée Chalamet thắng Leonardo DiCaprio ở giải Nam diễn viên chính xuất sắc khiến nhiều người nghĩ tên anh gần như đã được khắc trên tượng vàng Oscar.
Và để xét đến đối thủ cạnh tranh thực sự cho One Battle After Another trong mùa giải thưởng năm nay thì đó là Hamnet - bộ phim thắng giải Phim hay nhất hạng mục Phim truyện ở Quả cầu vàng, trong khi Sinners đang dần trở thành cái tên dễ bị bỏ qua khiến người hâm mộ của bộ phim này có xu hướng bất mãn với các giải thưởng.

Owen Cooper, ngôi sao trẻ đang lên của Adolescence, một đại diện cho sự trẻ hóa của các giải điện ảnh năm nay - Ảnh: Reuters
Khủng hoảng và nỗ lực hợp thời
Theo The New York Times, các lễ trao giải lớn và truyền thống vốn vẫn được tôn vinh lâu nay đang phải đối mặt với khủng hoảng khán giả.
Giới trẻ không còn xem các kênh truyền hình truyền thống chứ đừng nói đến việc theo dõi các chương trình phát sóng kéo dài hàng giờ trên truyền hình. Hầu hết họ tiếp cận thông tin về các lễ trao giải thông qua các đoạn clip ngắn, hình ảnh và thông tin "viral" trên mạng xã hội.
Đồng thời khía cạnh kinh doanh của Hollywood ngày càng trở nên bấp bênh: doanh thu phòng vé toàn cầu vẫn thấp hơn mức cao nhất trước đại dịch; quảng cáo truyền hình truyền thống tiếp tục giảm; các hãng phim đang bị mua lại và sáp nhập, đặc biệt là thương vụ giữa Warner Bros. và Netflix đặt phim chiếu rạp vào nguy cơ lớn.

'Good Hang with Amy Poehler' là chương trình podcast đầu tiên thắng giải Quả cầu vàng - Ảnh: YouTube
Tuy nhiên, giải Quả cầu vàng không chỉ nhìn nhận phim chiếu rạp mà còn tôn vinh phim chiếu mạng và truyền hình, cũng như mở thêm một hạng mục dành cho podcast vào năm nay. Thay đổi này rõ ràng là hợp thời, trong bối cảnh quảng cáo podcast tại Mỹ đã tạo ra khoảng 2,4 tỉ USD vào năm 2024 nhưng danh sách đề cử hạng mục podcast lại gây tranh cãi vì chất lượng chênh lệch.
Và kết quả, chiến thắng thuộc về Good Hang with Amy Poehler của MC, biên kịch nổi tiếng Amy Poehler vì chất lượng vượt trội. Đây là chương trình trò chuyện của Amy Poehler với những khách mời nổi tiếng của Hollywood, nối dài sức ảnh hưởng của Hollywood thay vì là podcast về những lĩnh vực khác trong cuộc sống như các đề cử khác.

Nhà soạn nhạc Ludwig Göransson giành giải Quả cầu vàng Nhạc nền phim hay nhất cho phim Sinners - Ảnh: Penske Media
Năm nay lễ trao giải Quả cầu vàng còn gây tranh cãi vì cắt giảm một số hạng mục kỹ thuật phim ảnh để chương trình gọn ghẽ hơn.
Việc loại bỏ khỏi chương trình phát sóng hạng mục Nhạc nền phim hay nhất (thuộc về nhà soạn nhạc Ludwig Göransson cho bộ phim bom tấn Sinners) đã vấp phải chỉ trích. Hans Zimmer, nhà soạn nhạc từng hai lần đoạt giải Oscar, nói với Variety rằng quyết định này là "thiếu hiểu biết". Ông cho rằng điều này rất trớ trêu khi năm 2025 là một năm đầy dấu ấn của nhạc phim.
Việc loại bỏ một số hạng mục kỹ thuật quan trọng khỏi chương trình phát sóng là nỗ lực của ban tổ chức Quả cầu vàng nhằm làm chương trình trở nên "sắc nét" hơn.
Và dường như để thu hút khán giả hơn, ban tổ chức bổ sung những hạng mục mới nghe tên "thời thượng" hơn như Thành tựu điện ảnh và doanh thu phòng vé (thuộc về phim Sinners); Diễn viên hài độc thoại xuất sắc và Podcast xuất sắc.
Phim tiểu sử thoái trào?
Năm nay, những vai diễn tiểu sử của các ngôi sao như Jeremy Allen White trong vai Bruce Springsteen, Dwayne Johnson trong The Smashing Machine, Amanda Seyfried trong The Testament of Ann Lee, Ethan Hawke trong Blue Moon... vắng mặt danh sách đề cử hoặc chiến thắng Quả cầu vàng. Riêng Marty Supreme được coi là phim tiểu sử về Marty Reisner "theo nghĩa lỏng lẻo nhất".
Xu hướng đang lên là những bộ phim chuyển thể sáng tạo từ các tác phẩm văn học kinh điển như One Battle After Another hay Hamnet. Phim tiểu sử - thể loại phim đáng tin cậy nhất trong lịch sử (theo The Guardian) - dường như đang gặp khó khăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận