13/01/2021 07:57 GMT+7

Quả bóng vàng đã mỉm cười với Văn Quyết

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Là tên tuổi lớn của bóng đá Việt, nhưng ở tuổi 30, Văn Quyết mới có thể chạm tay vào danh hiệu Quả bóng vàng trong đêm gala trao giải do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức tại khách sạn Rex (TP.HCM) tối 12-1.

Quả bóng vàng đã mỉm cười với Văn Quyết - Ảnh 1.

Niềm vui của Văn Quyết và Huỳnh Như khi đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2020 - Ảnh: N.KHÔI

Văn Quyết đã có mọi thứ mà bất cứ cầu thủ nào cũng phải ao ước. Anh bốn lần cùng CLB Hà Nội vô địch V-League, giành hai Cúp quốc gia và ba Siêu cúp quốc gia. Ngoài ra, anh còn cùng đội tuyển Olympic VN xếp thứ 4 Asiad 2018 và cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2018.

Bất chấp những danh hiệu ấn tượng đó trong khoảng chục năm qua, Văn Quyết vẫn chưa từng một lần giành Quả bóng vàng Việt Nam, cho đến trước cuộc bầu chọn giải thưởng năm 2020. Thành tích cao nhất của Văn Quyết chỉ là hai lần liên tiếp giành Quả bóng bạc năm 2014 (sau Phạm Thành Lương - Hà Nội) và 2015 (sau Nguyễn Anh Đức - B.Bình Dương).

Nói Văn Quyết không may mắn cũng đúng, khi năm anh thi đấu xuất sắc thì có người còn thể hiện xuất sắc hơn. Mà nói Văn Quyết một, hai lần tự xóa tên mình khỏi cuộc đua cũng không sai. Như ở cuộc bầu chọn năm 2017, khi rất nhiều người cho rằng Văn Quyết có khả năng giành Quả bóng vàng Việt Nam thì anh lại bị VFF kỷ luật vì hành vi giật chỏ vào mặt Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh) trong trận đấu cuối cùng của mùa giải trên sân Cẩm Phả. Kết quả, ban tổ chức giải thưởng đã phải rút tên anh khỏi danh sách đề cử.

Nhưng bất chấp giải thưởng cứ ngoảnh mặt với mình, Văn Quyết vẫn nỗ lực cống hiến và là trụ cột không thể thiếu trong lối chơi của CLB Hà Nội. Quang Hải có thể ngồi ngoài ở nhiều trận đấu, nhưng Văn Quyết thì không.

Ở V-League 2020, Văn Quyết ra sân đủ 20 trận so với 13 trận của Quang Hải. Nhìn vào vài thống kê của Instat - hệ thống cung cấp dữ liệu và chỉ số chuyên môn - mới thấy vai trò quan trọng của Văn Quyết. Cụ thể, trong 37 pha tấn công dẫn đến bàn thắng của CLB Hà Nội, Văn Quyết tham gia vào 20 tình huống và ghi 5 bàn.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến đội tuyển Việt Nam không thi đấu một giải đấu chính thức nào, màn trình diễn ấn tượng của Văn Quyết ở giải trong nước giúp anh chạm đến vinh quang cuối cùng mà mình chưa có.

Phát biểu trên bục nhận giải thưởng, Văn Quyết không giấu được sự xúc động. Anh nói: "10 năm trước, tôi từng nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc ở V-League 2011. Và giờ đây, tôi đã đánh dấu chặng đường 10 năm thi đấu chuyên nghiệp bằng giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2020. Tôi đã chờ rất lâu để đứng ở đây. Tôi muốn cảm ơn hai CLB Viettel và Hà Nội. Viettel là nơi bồi dưỡng cho tôi, còn Hà Nội là nơi giúp tôi trưởng thành".

Năm 2020, Văn Quyết đã được HLV Park Hang Seo triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam sau hai năm vắng mặt. Hi vọng, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2020 sẽ là động lực cho Văn Quyết tiếp tục thể hiện và khoác áo đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu quốc tế quan trọng trong năm 2021.

Các giải thưởng khác:

* Quả bóng vàng nữ 2020: Huỳnh Như (TP.HCM).

* Cầu thủ trẻ nam và nữ xuất sắc nhất: Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội) và Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội).

* Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất: Bruno Cunha (Viettel).

* Quả bóng vàng futsal 2020: Nguyễn Minh Trí (Thái Sơn Nam).

Nguyễn Văn Quyết giành ‘Quả bóng vàng Việt Nam 2020’ Nguyễn Văn Quyết giành ‘Quả bóng vàng Việt Nam 2020’

TTO - Tối 12-1, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC) đã giành “Quả bóng vàng Việt Nam 2020” trong đêm gala trao giải do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức tại khách sạn Rex (TP.HCM).

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên