30/08/2016 14:04 GMT+7

Qatar bắt đầu thu thuế sân bay sau nhiều năm "miễn phí"

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Kể từ ngày 30-8, chính phủ Qatar sẽ áp dụng quy định thu thuế mới với các hành khách khởi hành từ sân bay quốc tế Hamad ở Doha.

Sân bay quốc tế Hamad ở Doha - Ảnh: AP
Sân bay quốc tế Hamad ở Doha - Ảnh: AP

Theo Reuters, chính sách thu thuế sân bay với hành khách được ban hành trong bối cảnh quốc gia này đang chật vật tìm kiếm các nguồn thu bù đắp cho sự sụt giảm ngân sách vì giá dầu lao dốc.

Cụ thể theo thông báo từ sân bay, mỗi hành khách rời Qatar từ sân bay ở Doha, kể cả những khách quá cảnh, sẽ bị tính phí 35 riyal (9,61 USD) cho việc sử dụng các cơ sở hạ tầng tại đây.

Việc tính thuế mới này sẽ áp dụng với những vé bán ra sau ngày 30-8 và với mọi hành trình khởi hành từ ngày 1-12 trở đi.

Thông báo của sân bay khẳng định việc thu thuế nhằm "nâng cao năng lực hoạt động của sân bay và đầu tư vào các cơ sở hạ tầng mới".

Phí sân bay mặc dù khá phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới nhưng mãi tới gần đây vẫn bị các nước Ả rập vùng Vịnh tránh áp dụng vì muốn duy trì ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực vận tải đường không.

Riêng trong tháng 6 năm nay, có khoảng 1,33 triệu lượt khách đã di chuyển qua sân bay quốc tế Hamad ở Doha của Qatar.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên