
Ông Lê Đức Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định - phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: KỲ PHONG
Phường Tân Định hiện có diện tích 1,23km², dân số 52.209 người, gồm 15 khu phố và 11 đơn vị sự nghiệp công lập. Trên địa bàn phường tập trung nhiều cơ sở thương mại, dịch vụ, trường học, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và các tuyến giao thông quan trọng của thành phố.
Đáng nói, trên địa bàn phường hiện có 11.965 doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang hoạt động, gồm 7.681 doanh nghiệp và 4.284 hộ kinh doanh.
Từ ngày 1-7-2025 đến 15-8-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận 104.454 hồ sơ, trong đó giải quyết 100% đúng hạn; tỉ lệ hài lòng của người dân cũng đạt 100%.
Thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.496 tỉ đồng, giải ngân vốn đầu tư công đạt 83,4%, hoàn thành vượt chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự đạt 146,1%.
Phường Tân Định cũng chủ động đổi mới phương thức chuyển từ "quản lý" sang "quản trị"; triển khai nhiều mô hình thiết thực phục vụ người dân như ứng dụng "Tân Định số", kiosk thông minh hỗ trợ người dân, dashboard phục vụ chỉ đạo, điều hành.
Bên cạnh đó là các mô hình cà phê sáng lắng nghe và hành động, khu phố đoàn kết - nghĩa tình - tự quản; khu phố không ma túy; khu phố không rác; khu phố an toàn phòng cháy chữa cháy; các tuyến hẻm xanh - sạch - đẹp - an toàn…

Chợ Tân Định là một trong những ngôi chợ 100 năm tuổi ở TP.HCM. Dịp 50 năm thành phố mang tên Bác, chợ "thay áo mới" rực rỡ giữa trung tâm TP.HCM - Ảnh: HỮU DUY
Từ thực tiễn vận hành, Đảng ủy phường Tân Định nhận thấy trước mắt chưa điều chỉnh, sắp xếp địa giới hành chính.
Ông Lê Đức Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định - cũng nhìn nhận địa phương có quy mô dân số lớn, mật độ dân cư cao và khối lượng công việc lớn, nhưng quy mô lớn không đồng nghĩa với việc nhất thiết phải điều chỉnh địa giới.
Nhiều khó khăn hiện nay của phường chủ yếu xuất phát từ quá trình chuyển giao nhiệm vụ, cơ chế phân cấp, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính và phương thức quản trị, chứ chưa có đủ cơ sở để khẳng định là do địa giới hành chính hiện tại.
"Việc giữ nguyên địa giới không có nghĩa là bằng lòng với những hạn chế hiện nay. Ngược lại, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao năng lực quản trị để phù hợp với quy mô địa bàn hiện tại.
Không thể lấy lý do địa bàn đông dân để giải thích cho những hạn chế về quản lý, không thể lấy lý do khối lượng công việc tăng để chấp nhận tình trạng xử lý chậm, không thể lấy lý do mô hình mới để duy trì phương thức quản lý cũ mà quy mô càng lớn thì yêu cầu quản trị càng phải hiện đại, khoa học, dựa trên dữ liệu và sản phẩm đầu ra", ông Thanh nhấn mạnh.
Trước đó, tại buổi đối thoại ngày 28-7 với các học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng do Thành ủy TP.HCM tổ chức, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định Bộ Chính trị không có chủ trương tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính một lần nữa.
Tuy nhiên nếu địa phương thấy thật sự cần thiết, việc đề xuất sáp nhập sẽ do chính các đảng ủy xã, phường, đặc khu chủ động bàn bạc, thống nhất và báo cáo lên Thành ủy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận