Tag: Phùng Quốc Hiển

Vì sao cứ phải mày mày - tao tao rồi bảo đó là dân tộc?

TTO - "Tôi ở vùng đồng bào dân tộc nhiều năm có thấy họ nói thế đâu, vì sao cứ phải mày mày - tao tao rồi bảo đó là dân tộc? Hay nói về người phụ nữ tại sao lại cứ phải nói là "chân dài"? Như vậy có xúc phạm không?".

VEC còn 'nợ' 17 tuyến đường chưa hoàn trả cho Quảng Ngãi

TTO - UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vẫn còn "nợ" 17 tuyến đường của tỉnh Quảng Ngãi.

Xử lý nghiêm người gây ra nợ xấu

TTO - Thảo luận dự thảo nghị quyết xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD (chiều 26-5), các đại biểu yêu cầu xử lý nghiêm người gây ra nợ xấu.

Không được nhận xe sang, quà quá tiêu chuẩn

TTO - Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu tình trạng vừa qua một số tỉnh, thành nhận quà tặng là xe sang, sau đó phải trả lại. Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản công đã cấm việc này.

Đề nghị Quốc hội sớm thông qua đề án lập đặc khu Phú Quốc

TTO - Ngày 8-9, báo cáo với đoàn công tác do Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dẫn đầu, ông Nguyễn Thanh Nghị - bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang - đã kiến nghị như vậy.

​Luật không có điều nào tên là hy vọng

TTO - Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã “bẻ” thứ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Nguyễn Thế Phương khi ông này trình bày đề nghị cho Chính phủ tự điều chính vốn nước ngoài đã phân giao năm 2016.

Cùng là thứ trưởng, người đi xe công, người đi xe ôm thì kỳ lắm!

TTO - "Nếu bảo xung phong, có khi cũng là một chức thứ trưởng, nhưng đồng chí này đi xe công, đồng chí kia lại đi taxi, xe ôm đến thì trông không được đẹp".

Lấy tiền của dân để đầu tư: phải rõ trách nhiệm về hiệu quả

TTO - Đầu giờ chiều nay (5-6) Quốc hội bắt đầu thảo luận ở hội trường về dự án Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Phải có trách nhiệm với từng đồng của dân

TT - Trước tình trạng ngân sách mất cân đối nghiêm trọng, phải nâng mức bội chi và phát hành trái phiếu chính phủ, nhiều đại biểu Quốc hội lên tiếng tại phiên thảo luận tổ (sáng 25-10) rằng: đã đến lúc phải tái cơ cấu chi tiêu quốc gia.

Đã đến mức phải vay để chi tiêu, vay để trả nợ

TTO - Buổi thảo luận tổ sáng nay (25-10) tại Quốc hội đã "nóng" lên với tình hình dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014, cách tính GDP có chính xác không, trần nợ công có an toàn không...