08/09/2016 14:45 GMT+7

Đề nghị Quốc hội sớm thông qua đề án lập đặc khu Phú Quốc

K.NAM
K.NAM

TTO - Ngày 8-9, báo cáo với đoàn công tác do Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dẫn đầu, ông Nguyễn Thanh Nghị - bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang - đã kiến nghị như vậy.

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khảo sát tình hình biển đổi khí hậu ven bờ biển tỉnh Kiên Giang - Ảnh: K.NAM
Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khảo sát tình hình biển đổi khí hậu ven bờ biển tỉnh Kiên Giang - Ảnh: K.NAM

“Việc thành lập đặc khu kinh tế Phú Quốc nhằm tạo cơ chế chính sách, ưu đãi vượt trội thu hút đầu tư, đủ sức cạnh tranh với các nước khác…” - ông Nghị nói.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang còn kiến nghị Đoàn công tác của Quốc hội ủng hộ địa phương này thành lập hai huyện mới là Thổ Châu và Sơn Thành với mục đích đáp ứng với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nếu được thành lập, huyện đảo Thổ Châu sẽ là địa bàn chiến lược tiền tiêu ở cực Tây Nam Tổ quốc.

Về xây dựng cơ bản, Kiên Giang kiến nghị Quốc hội xem xét, có ý kiến với cơ quan thẩm quyền để hỗ trợ tỉnh 1.499 tỉ đồng đầu tư 20 công trình cống ngăn mặn thông ra biển Tây.

Bố trí vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện dự án hệ thống đê biển kết hợp đường giao thông từ Mũi Nai (thị xã Hà Tiên) đến Tiểu Dừa (huyện An Minh) và tái cơ cấu nông nghiệp nâng cao sinh kế bền vững ven biển với tổng vốn đầu tư trên 8.000 tỉ đồng.

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị Kiên Giang trong khi lập kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm 2016-2020, cần chú trọng thứ tự ưu tiên, tránh dàn trải. Trước mắt, Quốc hội đồng thuận với chủ trương xây dựng đê ngăn mặn tại sông Cái Lớn, Cái Bé để bảo vệ sản xuất trước tình hình biến đổi khí hậu.

Về các đề nghị thành lập hai huyện mới Thổ Châu và Sơn Thành và sớm thông qua đề án thành lập đặc khu kinh tế Phú Quốc, ông Phùng Quốc Hiển tiếp thu và sẽ có báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên