25/09/2019 18:27 GMT+7

Phung phí cơ hội, Hà Nội FC bị 4.25 SC cầm chân ở AFC Cup

TTO
TTO

TTO - Dẫn trước 2-1 trong phần lớn thời gian thi đấu và có nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt ở chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 chiều 25-9 nhưng Hà Nội FC không tận dụng thành công và để đối thủ cầm chân 2-2.

Phung phí cơ hội, Hà Nội FC bị 4.25 SC cầm chân ở AFC Cup - Ảnh 1.

Một pha bóng trong trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 - Ảnh: NAM KHÁNH

Video diễn biến chính trận Hà Nội FC hòa 4.25 SC 2-2 - Nguồn: FOX SPORTS

Trận này, 4.25 SC chủ động chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu và đội khách đã gây bất ngờ với bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay ở cơ hội đầu tiên.

Phút 19, từ pha lên bóng bên cánh trái, Son Phyong-Il thoát xuống căng ngang vào vòng cấm. O Hyok-Chol dứt điểm không thành công nhưng lại đưa bóng đến ngay vị trí Rim Chol-Min, giúp tiền đạo thực hiện pha đệm bóng cận thành, mở tỉ số cho 4.25 SC.

Bị thủng lưới, Hà Nội dồn đội hình lên đáp trả và các học trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng chỉ mất 2 phút để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Phút 21, từ pha lên bóng bên cánh phải, Kebe cầm bóng thực hiện pha đột phá xuống sát đường biên cuối sân rồi thực hiện đường chuyền ngược lại cho Văn Quyết tung cú dứt điểm hạ thủ môn An Tae-Song, quân bình tỉ số 1-1 cho Hà Nội.

Phung phí cơ hội, Hà Nội FC bị 4.25 SC cầm chân ở AFC Cup - Ảnh 3.

Các cầu thủ 4.25 SC ăn mừng bàn thắng vào lưới Hà Nội FC - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sau bàn gỡ, Hà Nội tiếp tục chiếm ưu thế và đến phút 28, Kebe một lần nữa tỏa sáng với pha thoát xuống rất nhanh đón đường chuyền của Omar rồi tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn An Tae-Song, nâng tỉ số lên 2-1 cho Hà Nội.

Những phút sau đó, Hà Nội tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, do nôn nóng và cùng với sự vô duyên của Văn Quyết, Omar…, Hà Nội đã không có thêm bàn thắng dù áp đảo hoàn toàn.

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, Hà Nội đã phải trả giá vào cuối trận sau sai lầm của hàng phòng ngự.

Phút 87, từ đường chuyền ngang bất cẩn của Văn Quyết, SC 4.25 cướp bóng phản công. Kim Yu-Song sau đó băng lên tung cú dứt điểm từ cự li hơn 30m đưa bóng đi sát cột dọc vào lưới, quân bình tỉ số 2-2 cho 4.25 SC.

Hòa trận này, Hà Nội buộc phải thắng trong trận lượt về hoặc hòa với tỉ số từ 3-3 trở lên mới đoạt vé vào chung kết toàn châu Á.

Đội hình xuất phát của hai đội:

Hà Nội: Văn Công, Văn Kiên, Duy Mạnh, Thành Chung, Thái Quý, Moses, Hùng Dũng, Kebe, Quang Hải, Văn Quyết, Omar

SC 4.25: An Tae-Song, Kwon Chung-Hyok, Pak Jin-Myong, An Song Il, Pak Myong-Song, Ri Hyong-Jin, O Hyok-Chol, Son Phyong-Il, Rim Chol-Min, An Il-Bom, Kim Yu-Song.

CLB Hà Nội đặt mục tiêu vào chung kết toàn khu vực AFC Cup 2019 CLB Hà Nội đặt mục tiêu vào chung kết toàn khu vực AFC Cup 2019

TTO - CLB Hà Nội đã vô địch V-League 2019, tinh thần của các cầu thủ đang lên để thực hiện mục tiêu lọt vào trận chung kết toàn khu vực AFC Cup 2019. Chúng tôi sẽ cố gắng để có kết quả tốt nhất trước đội khách SC 25.4 (Triều Tiên).

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên