27/08/2019 18:46 GMT+7

Hạ đội bóng của Turkmenistan, Hà Nội FC vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019

TTO
TTO

TTO - Tối 27-8 (giờ VN), Hà Nội FC đã hòa Altyn Asyr 2-2 ở lượt về bán kết liên khu vực AFC Cup 2019. Với kết quả này, CLB Hà Nội giành quyền vào chung kết với chiến thắng 5-4 sau hai lượt trận.

Hạ đội bóng của Turkmenistan, Hà Nội FC vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 - Ảnh 1.

Hà Nội FC (trái) vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 - Ảnh: AFC

Video diễn biến chính trận Hà Nội Thắng Altyn - Nguồn: AFC HUB

Dù đang có lợi thế dẫn trước nhưng Hà Nội vẫn chủ động chơi tấn công khi đến làm khách trên sân Altyn Asyr. 

Với lối chơi này, Hà Nội đã tạo được thế trận lấn lướt trước Altyn Asyr và sớm vượt lên nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết.

Phút 16, từ pha lên bóng bên cánh phải, Văn Kiên thoát xuống treo bóng vào vòng cấm. Omar không với tới bóng nhưng pha bật lên của anh đã khiến hậu vệ Gurgenov mắc sai lầm trong tình huống cản phá. Bóng bật ra, Văn Quyết thoát xuống tung cú dứt điểm về góc xa hạ thủ môn Orazmuhamedov, mở tỉ số cho Hà Nội.

Sau bàn thua, Altyn Asyr dồn đội hình lên đáp trả. Dù không tạo được những cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng với những nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ, các cầu thủ chủ nhà cũng đã tìm được bàn thắng quân bình tỉ số vào cuối hiệp 1 sau sai lầm của hàng phòng ngự Hà Nội.

Hạ đội bóng của Turkmenistan, Hà Nội FC vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 - Ảnh 3.

Hà Nội FC (áo vàng) trong trận hòa Altyn Asyr - Ảnh: AFC

Phút 45, từ pha lên bóng bên cánh phải, Resul Hojayev cầm bóng xâm nhập vòng cấm và bị hậu vệ Văn Dũng kéo ngã trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và đội trưởng Serdar Geldiyev dễ dàng đánh lừa thủ thành Văn Công, quân bình tỉ số 1-1 cho Altyn Asyr.

Sang hiệp 2, Hà Nội tiếp tục tấn công và Văn Quyết một lần nữa tỏa sáng với pha thoát xuống đánh đầu tung lưới thủ môn Orazmuhamedov từ góc hẹp sau đường chuyền bằng đầu của Văn Đại, nâng tỉ số lên 2-1 cho Hà Nội ở phút 51.

Nhưng cũng giống như lần đầu, Hà Nội không duy trì được lợi thế dẫn bàn đến hết trận vì những sai lầm sau đó của hàng phòng ngự.

Phút 80, từ pha lên bóng ở trung lộ, Mihail Titov cầm bóng xâm nhập vòng cấm và bị trung vệ Duy Mạnh phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Serdar Geldiyev một lần nữa đánh bại thủ môn Văn Công, quân bình tỉ số 2-2 cho Altyn Asyr.

Trong những phút còn lại, Hà Nội tập trung phòng ngự và đã bảo vệ thành công tỉ số 2-2 đến hết trận. Với kết quả này, Hà Nội đã vượt qua Altyn Asyr với tỉ số chung cuộc 5-4 (lượt đi thắng 3-2) và giành vé vào chung kết AFC Cup liên khu vực.

Đội hình xuất phát:

Altyn Asyr: Orazmuhamedow, Babajanow, Saparov, Geldiyew, Batyrow, Hojayew, Gurgenov, Yagsyyew, Annadurdiyev, Akmamedov, Nurmuradov.

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Kiên, Moses, Hùng Dũng, Văn Quyết, Văn Đại, Quang Hải, Omar.

HLV và cầu thủ CLB Altyn Asyr nói: Văn Quyết hay nhất Hà Nội FC HLV và cầu thủ CLB Altyn Asyr nói: Văn Quyết hay nhất Hà Nội FC

TTO Cầu thủ và HLV của CLB Altyn Asyr (Turkmenistan) đều cho rằng Văn Quyết chính là cầu thủ hay nhất của Hà Nội FC. Vì vậy họ sẽ dành nhiều sự 'quan tâm' đến tiền đạo số 10 của đội bóng thủ đô.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên