19/08/2019 16:08 GMT+7

HLV và cầu thủ CLB Altyn Asyr nói: Văn Quyết hay nhất Hà Nội FC

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO Cầu thủ và HLV của CLB Altyn Asyr (Turkmenistan) đều cho rằng Văn Quyết chính là cầu thủ hay nhất của Hà Nội FC. Vì vậy họ sẽ dành nhiều sự 'quan tâm' đến tiền đạo số 10 của đội bóng thủ đô.

HLV và cầu thủ CLB Altyn Asyr nói: Văn Quyết hay nhất Hà Nội FC - Ảnh 1.

HLV hai đội bắt tay trong cuộc họp báo trước trận đấu chiều 19-8- Ảnh: NAM KHÁNH

Vào lúc 19h tối 20-8, trận bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019 giữa Hà Nội FC - Altyn Asyr (Turkmenistan) sẽ diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội).

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu chiều 19-8, HLV Hojageldiyev Yazguly (Altyn Asyr) cho biết CLB mới ký hợp đồng với 2 cầu thủ ngoại và đã hoàn tất các thủ tục để 2 cầu thủ này có thể chơi cho CLB trong trận đấu với Hà Nội FC vào tối mai.

Đánh giá về chủ nhà Hà Nội FC, HLV Hojageldiyev Yazguly cho biết ông không có nhiều thông tin về Hà Nội FC. Tuy nhiên, khi đã vào đến vòng này chắc chắn Hà Nội FC là đội bóng tốt và Altyn Asyr đã chuẩn bị rất nhiều cho trận đấu này.

HLV Hojageldiyev Yazguly nói: "Tôi có xem một số trận đấu của Hà Nội FC và thấy rằng cầu thủ số 10 (Văn Quyết) là một cầu thủ rất giỏi. 

Hiện chúng tôi đi được nửa mùa giải và CLB của tôi đang đứng đầu trên bảng xếp hạng Giải vô địch quốc gia Turkmenistan. Lần gần nhất có 7 cầu thủ của CLB có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia Turkmenistan".

Về phía đội chủ nhà Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết dù đang gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng nhưng đội bóng vẫn đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu này.

Ông Nghiêm nói: "Tôi đã nghiên cứu rất kỹ lối với của Altyn Asyr. Trước khi tham dự trận đấu với Hà Nội, họ được nghỉ 10 ngày và chúng tôi chỉ được nghỉ 4 ngày. Quá tải do thi đấu dày đặc là vấn đề của tất cả các cầu thủ Hà Nội. Vì vậy, việc duy trì thi đấu 90 phút cho mỗi cầu thủ là rất khó khăn.

Trong trận đấu ngày mai Đậu Văn Toàn, Tiến Thành không thể thi đấu được do chấn thương. Văn Kiên và Văn Quyết bị đau nhẹ nên cơ hội ra sân đang bị bỏ ngỏ. Omar chưa đạt 100% phong độ. 

Trung vệ Duy Mạnh dù còn bị đau nhưng do đội bóng của tôi không còn cầu thủ nào khác nên tôi vẫn phải dùng Duy Mạnh trong trận này. Dù vậy Duy Mạnh khó có thể đấu hết 90 phút nên Tiến Thành có thể dự bị cho Duy Mạnh. 

Dù lực lượng không như ý muốn nhưng Hà Nội FC vẫn nỗ lực để có chiến thắng vì đây là cơ hội lịch sử của chúng tôi".

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên