04/05/2016 07:04 GMT+7

Phú Yên phải phát triển kinh tế rừng, biển và du lịch

T.BÍCH - D.THANH
T.BÍCH - D.THANH

TTO - Ngày 3-5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, làm việc tại tỉnh Phú Yên.

Tổng bí thư đánh giá cao những thành quả mà Đảng bộ, nhân dân Phú Yên nỗ lực đạt được thời gian qua. Tổng bí thư đề nghị Phú Yên cần khai thác hết tiềm năng, phát huy hết thế mạnh cả về vật chất và tinh thần để phát triển tốt hơn nữa, trở thành tỉnh phát triển khá ở vùng duyên hải Nam Trung bộ.

“Muốn thế thì tăng trưởng kinh tế phải mạnh hơn và bền vững hơn, chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh cao hơn” - Tổng bí thư nói. Theo Tổng bí thư, Phú Yên hiện thu ngân sách mới đạt 40% nhu cầu chi, trung ương còn phải hỗ trợ đến 60%, do đó tỉnh phải cố gắng từng bước cân bằng được thu chi ngân sách.

Tỉnh cần quan tâm phát triển toàn diện hơn, khai thác hết thế mạnh kinh tế rừng, kinh tế biển và du lịch. Tổng bí thư đề nghị Phú Yên cần liên kết tốt hơn với hai tỉnh lân cận là Khánh Hòa, Bình Định và cả miền Trung để phát triển du lịch.

Vấn đề mà Tổng bí thư nói là “cực kỳ quan trọng” và yêu cầu Phú Yên phải làm tốt hơn nữa là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tỉnh phải tiếp tục làm tốt nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

T.BÍCH - D.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên