04/11/2017 21:35 GMT+7

Phú Yên điều tiết xả lũ, bảo đảm an toàn vùng hạ du

PHƯƠNG NAM
PHƯƠNG NAM

TTO - Đến 19h tối 4-11, các thủy điện Sông Hinh và Sông Ba Hạ vẫn duy trì xả lũ và chạy máy với tổng lưu lượng 7.600m3/s.

Mưa lũ làm một người chết, 5 người mất tích - Thực hiện: PHƯƠNG NAM

Mực nước các sông tiếp tục dâng cao; trong đó sông Kỳ Lộ đạt trên báo động 2 gần 2m, cao hơn gần 1m so với ngày 1-11, sông Ba trên báo động hai và đang tiếp tục dâng.

Trong lúc này, Ban chủ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cũng đang khẩn trương các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 12.

Theo thống kê, mưa lũ đã làm một người chết, năm người mất tích, bốn người bị thương, gần 100 tàu thuyền của ngư dân bị chìm và trôi dạt; 

Hàng nghìn lồng bè bị sóng biển cuốn trôi, phá vỡ; nhiều tuyến giao thông bị nước lũ bao phủ, một số đoạn kè bị sập; cây cối, cột điện và viễn thông ngã đổ ngổn ngang; 

Gần 4.000 hộ phải di dời, hơn 1.000 ngôi nhà tốc mái, trong đó gần 50 nhà sập hoàn toàn; khoảng 17.000/23.000ha mía toàn tỉnh bị ngập, ngã đổ và gần 1.000ha cao su gãy thân…

Liên quan đến con bão số 12, chiều 4-11, Phó thủ tướng Trịnh Định Dũng đã đến Phú Yên chỉ đạo địa phương khẩn trương triển khai các phương án phòng chống mưa lũ, khắc phục hậu quả thiên tai.


Cảnh báo khẩn cấp lũ lớn trên các sông từ Khánh Hoà - Tây Nguyên Cảnh báo khẩn cấp lũ lớn trên các sông từ Khánh Hoà - Tây Nguyên Thủy điện, thủy lợi ở Huế xả nước đón lũ Thủy điện, thủy lợi ở Huế xả nước đón lũ Thủy điện xả nước, lũ các sông miền Trung lên nhanh Thủy điện xả nước, lũ các sông miền Trung lên nhanh
PHƯƠNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên