02/12/2023 12:01 GMT+7

Phú Quốc bắt đầu phạt tiền người bỏ rác không đúng chỗ

Phú Quốc chính thức ra mắt 6 camera giám sát và xử phạt 100.000 đồng đến 2 triệu đồng/lần nếu phát hiện người vứt rác không đúng chỗ.

Phú Quốc ra quân thu gom rác và qua camera giám sát nếu phát hiện người bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định sẽ xử phạt 100.000 đồng đến 2 triệu đồng/lần - Ảnh: C.CÔNG

Phú Quốc ra quân thu gom rác và qua camera giám sát nếu phát hiện người bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định sẽ xử phạt 100.000 đồng đến 2 triệu đồng/lần - Ảnh: C.CÔNG

Ngày 2-12, UBND TP Phú Quốc phối hợp Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên Việt Nam (WWF - Việt Nam) tổ chức lễ hưởng ứng Ngày vì môi trường Phú Quốc tháng 12 và ra mắt mô hình camera giám sát hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường và mô hình sân nổi thu gom rác thải cho các tàu thuyền trên địa bàn phường Dương Đông.

Ông Đoàn Văn Tiến - phó chủ tịch UBND TP - cho biết Phú Quốc đã và đang hướng đến du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, đặc biệt quyết liệt xử lý rác thải, gìn giữ, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp trong mắt khách du lịch.

UBND TP lắp 6 camera giám sát ở khu vực sân bay cũ, cảng hành khách quốc tế, chợ và sông Dương Đông (phường Dương Đông) để xử phạt hành vi bỏ rác thải sinh hoạt không đúng chỗ.

"Địa phương mong muốn mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường biển, đảo và để rác đúng nơi quy định. Qua đó, du lịch Phú Quốc sẽ trở nên đẹp hơn trong mắt du khách trong và ngoài nước", ông Tiến nói.

Người dân Phú Quốc mang rác thải sinh hoạt đến đổi quà là sách cho các con - Ảnh: C.CÔNG

Người dân Phú Quốc mang rác thải sinh hoạt đến đổi quà là sách cho các con - Ảnh: C.CÔNG

Từ hôm nay, người để rác không đúng nơi quy định nếu phát hiện sẽ bị xử phạt 100.000 đồng đến 2 triệu đồng/lần; hành vi chôn lấp chất thải rắn trái phép sẽ bị xử phạt 2 triệu đến 1 tỉ đồng (tùy trường hợp xử lý).

Địa phương mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, người dân và du khách hãy đồng hành chung tay bảo vệ môi trường biển, đảo Phú Quốc, giảm tiêu dùng sản phẩm nhựa.

Dịp này, TP Phú Quốc cũng tổ chức hoạt động đổi rác thải nhựa - nhận quà hữu dụng. Người dân chỉ cần mang 1kg rác thải sinh hoạt được phơi khô, phân loại đổi lấy quà có giá trị 20.000 - 250.000 đồng, gồm cây xanh, nước mắm, hộp đựng thức ăn, cốc tre, bình giữ nhiệt và kính lặn cho ngư dân.

Phú Quốc trăn trở việc thu gom rác thải biển đảo chưa tốtPhú Quốc trăn trở việc thu gom rác thải biển đảo chưa tốt

Lãnh đạo UBND TP Phú Quốc còn trăn trở về thu gom rác thải biển đảo chưa tốt. Do đó, địa phương rất cần người dân, doanh nghiệp chung tay gìn giữ bảo vệ môi trường biển đảo Phú Quốc xanh - sạch - đẹp trong mắt khách du lịch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên