Phụ nữ cho chồng con 'cơ hội' làm việc nhà, có được không?

YẾN TRINH
và 1 tác giả khác

Nhiều chị em có xu hướng cầu toàn trong việc nhà. Thay vì chấp nhận việc chồng hoặc con làm chưa hoàn hảo, chỉ đạt khoảng 80% mức độ hài lòng của mình, các chị lại nghĩ: 'Thôi để tôi làm luôn cho rồi, mấy người dạt ra'.

Phụ nữ cầu toàn trong việc nhà rồi ‘ôm sô’ một mình - Ảnh 1.

Phân chia việc nhà để giảm gánh nặng cho nhau - Ảnh minh họa: YẾN TRINH

Thành ra phụ nữ cứ bù đầu bù cổ ôm hết việc nhà, tự đẩy mình vào tình trạng quá tải. Làm sao để việc nhà có sự tham gia của chồng con?

Thấm nhuần quan điểm “làm việc nhà vừa đủ” cho khỏe thân

Chị H.H. (ngụ ở TP.HCM) cho biết trước đây bản thân cũng từng có suy nghĩ “thôi để mình làm cho nhanh”. Trong gia đình, khi chồng hoặc con làm một việc gì đó chưa đúng ý, chị dễ sốt ruột và muốn tự tay làm lại.

Có khi chồng dọn nhà nhưng chưa sạch như mình mong muốn, con làm việc nhà còn vụng về, chị lại nghĩ nếu mình làm thì mọi thứ sẽ nhanh và gọn hơn. Cứ như vậy, những việc tưởng nhỏ nhặt dần dồn lên vai người phụ nữ lúc nào không hay.

“Phụ nữ nhiều khi cầu toàn quá. Chồng làm được 80% nhưng mình không hài lòng, mình nghĩ thôi để tôi làm luôn cho rồi, mấy người dạt ra. Nhưng nếu lần nào cũng như vậy thì cuối cùng mình lại là người ôm hết”, chị chia sẻ.

Theo chị, việc nhà không phải cuộc thi xem ai làm tốt hơn hay ai hoàn thành mọi thứ chỉn chu nhất. Nếu người chồng chưa quen làm, người vợ cần cho họ cơ hội để làm và có thể chấp nhận rằng kết quả ban đầu chỉ đạt 70-80% so với tiêu chuẩn của mình.

Con cái cũng vậy, không thể mong một đứa trẻ ngay từ đầu đã biết dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn hay sắp xếp đồ đạc gọn gàng như người lớn. Điều quan trọng là các thành viên được tham gia và dần hình thành trách nhiệm với không gian sống chung.

Chị H. cho rằng phụ nữ không nhất thiết phải làm hết việc nhà mới được xem là một người vợ, người mẹ tốt.

Mình phải biết buông bớt một chút. Nhà có thể chưa sạch hoàn hảo, bữa cơm có thể không đủ món, nhưng nếu đổi lại chồng con cùng làm, cùng có trách nhiệm thì mình sẽ đỡ quá tải hơn rất nhiều
Chị H.H. (TP.HCM)

Từ trải nghiệm của mình, chị H. nhận ra rằng đôi khi muốn người khác chia sẻ việc nhà, trước hết người phụ nữ phải cho họ cơ hội được làm. Đừng vì một lần chồng rửa chén chưa sạch hay con gấp quần áo chưa ngay ngắn mà lập tức giành lại phần việc ấy.

Bởi nếu người phụ nữ cứ làm thay tất cả, những thành viên còn lại cũng rất dễ hình thành tâm lý rằng việc nhà vốn dĩ là trách nhiệm của mẹ hoặc vợ.

Với chị, làm việc nhà vừa đủ không có nghĩa là đếm xem người phụ nữ đã làm được bao nhiêu phần trăm công việc, mà là không để một người phải gánh toàn bộ trách nhiệm chăm sóc gia đình.

Một mái nhà không cần lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng cần sự chung tay của những người đang sống trong đó.

Phân chia việc nhà không cứng nhắc, quan trọng là ý thức

Có lối sống tối giản nên trong nhà không có quá nhiều đồ đạc, vợ chồng anh Trần Văn Huy (ngụ quận 8 cũ, TP.HCM) khá nhẹ nhàng với việc nhà.

Anh cười cho biết: “Bà xã tôi cũng ít làm việc nhà. Nhà rộng nhưng đồ đạc ít, vì tôi nghĩ càng dồn nhiều đồ thì mình càng tạo ra nhiều thứ phải xử lý, thậm chí có thể làm tăng lượng CO2 phát sinh.

Nhà nhiều đồ sẽ trở nên ngột ngạt, chật chội và mình phải mất rất nhiều thời gian dọn dẹp”.

Việc nhà cũng vậy, vợ chồng anh cùng làm, chứ không mặc định của vợ. Cơm nước chia ra người nấu, người rửa chén.

Anh nhấn mạnh: “Ngay từ đầu cuộc hôn nhân, hai vợ chồng tôi đã có sự chia sẻ với nhau như vậy”.

“Trong gia đình phải có sự qua lại, người này hỗ trợ người kia. Công việc nào nặng hoặc cần nhiều sức hơn, tôi đảm nhiệm. Còn những việc trong khả năng của cả hai thì cứ chia nhau làm”, anh nói.

Không tích trữ nhiều đồ đạc, giảm gánh nặng dọn dẹp

Để giảm thiểu phát sinh việc dọn dẹp, vợ chồng anh Huy quan niệm cái gì không cần thiết thì không mua, đồ đạc được sử dụng đúng mục đích.

“Gối nằm, nệm hay những vật dụng trong nhà, cái gì cần thì dùng, không dùng thì cất gọn. Quần áo cũng vậy, đồ không mặc xếp vào tủ, không để đồ đạc treo khắp nơi. Mình chỉ giữ những thứ thực sự cần”, anh Trần Văn Huy đúc kết.

Phụ nữ cầu toàn trong việc nhà rồi ‘ôm sô’ một mình - Ảnh 2.Ngày càng nhiều đàn ông Hàn Quốc ở nhà làm nội trợ

Dữ liệu của Chính phủ Hàn Quốc cho thấy hơn 274.000 nam giới nước này đã rời lực lượng lao động để ở nhà làm nội trợ, mức cao nhất kể từ năm 2004.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất