Phóng to |
| Một cặp vợ chồng Campuchia-Hàn Quốc dang xem từ diển Khmer-Hàn - Ảnh tư liệu của Asianews.net |
Ông Koy Kuong, người phát ngôn Bộ ngoại giao Campuchia cho biết: "Ngày 5-3, chúng tôi đã gửi công hàm đến tòa đại sứ Hàn Quốc thông báo việc chúng tôi tạm không thu nhận hồ sơ kết hôn giữa phụ nữ Campuchia và người Hàn Quốc”.
Ông Koy Kuong cho biết thêm chính phủ Campuchia đã quyết định như thế sau khi một tay cò môi giới Campuchia bị kết án 10 năm tù trong tháng ba này về tội dụ dỗ 25 phụ nữ thôn quê lên thủ đô Phnom Penh để gả bán cho người Hàn Quốc.
Hãng tin Hàn Quốc Yonhap hôm qua cho biết số phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc đã tăng hơn gấp đôi trong hai năm qua. Cụ thể từ 551 người năm 2008 tăng lên 1.372 người năm 2009.
Năm 2008,chính phủ Campuchia đã từng cấm phụ nữ Campuchia kết hôn với người nước ngoài để ngăn chặn nạn buôn người sau khi nhận thấy những cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa phụ nữ Campuchia với người Hàn Quốc gia tăng nhanh chóng.
Lệnh cấm nói trên đã được ban hành sau khi cơ quan di trú quốc tế (IOM) của Liên Hiệp Quốc báo cáo rằng nhiều cô dâu Campuchia lấy chồng Hàn Quốc chớp nhoáng qua môi giới đã bị ngược đãi sau khi đến Hàn Quốc. Đồng thời chính phủ Hàn Quốc cũng ngưng cấp visa thường trú cho các cô dâu Campuchia.
Tuy nhiên sau đó, lệnh cấm đã được bãi bỏ sau đó 8 tháng khi Campuchia thông qua những bộ luật mới ngăn ngừa phụ nữ Campuchia lấy chồng nước ngoài theo kiểu mua cô dâu qua bưu điện.
Hãng tin AP cho biết sau khi chính phủ Việt Nam có những biện pháp quyết liệt ngăn ngừa những trường hợp kết hôn qua môi giới, đàn ông Hàn Quốc - phần lớn là công nhân và nông dân không thể lấy vợ ở quê nhà vì thu nhập thấp – đã tìm đến Campuchia để kiếm vợ .
Những cô thôn nữ ở làng quê nghèo khó được chở lên thủ đô Phnom Penh từng đoàn, đưa vào các khách sạn, đứng hàng dọc cho các chú rể Hàn Quốc vừa bay đến xem mắt.
Theo báo cáo của IOM, từ năm 2005 dến 2009, đã có 2.500 cô dâu Campuchia lấy chồng Hàn Quốc qua các tay cò môi giới trái phép.
John Mc Geoghan, điều phối viên của IOM ở Campuchia, cho biết Campuchia đã trở thành một thị trường mới sau Việt Nam và các tay cò môi giới đã làm giàu rất nhanh.
Các chú rể tương lai Hàn Quốc phải trả cho cò từ 15.000 đến 20.000 USD. Trong khi đó, gia đình cô dâu chỉ nhận được tối đa 1.000 USD.
IOM thừa nhận không thể biết được con số cò môi giới ở Campuchia, trong đó có cả công ty Hàn Quốc.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận