Bắt giữ không tặc ở sân bay Geneva
Theo BBC, tên không tặc bị bắt ngay sau khi đáp xuống sân bay Geneva. Y cho biết muốn xin tị nạn ở Thụy Sĩ vì lo sợ bị hành hạ và ngược đãi ở quê nhà Ethiopia.
Phóng to |
| Một chiếc xe quân sự có mặt ngay trước chiếc máy bay số hiệu ET 702 của Hãng hàng không Ethiopia bị không tặc cướp sáng 17-2-2014. Ảnh: Reuters |
Hãng hàng không Ethiopia thông báo tất cả 202 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đều an toàn. Sân bay Geneva cũng đã hoạt động trở lại sau một thời gian ngắn gián đoạn.
BBC cho biết tên không tặc, 31 tuổi, đợi lúc phi công chính đi vệ sinh rồi đóng cửa buồng lái. Sau đó y xin tiếp nhiên liệu ở Geneva. Y đáp máy bay xuống sân bay thủ đô Thụy Sĩ rồi sử dụng một sợi dây thừng để leo ra cửa sổ buồng lái trước khi đầu thú trước cảnh sát.
Y không mang vũ khí và không phải là mối đe dọa đối với phi hành đoàn và hành khách, cảnh sát Geneva cho biết. Trong khi đó theo BBC, hành khách trên chuyến bay không hề biết máy bay bị cướp.
Tại buổi họp báo tổ chức ở Geneva cùng ngày, một công tố viên địa phương cho biết phi công phụ này có thể bị khởi tố tội bắt cóc và đối mặt với 20 năm tù giam nếu bị buộc tội.
Chuyến bay số hiệu ET 702 có lịch trình từ thủ đô Addis Ababa của Ethiopia vào lúc 0g30 giờ địa phương (21g30 GMT) và đến Rome lúc 4g40 giờ địa phương. Sau khi máy bay đáp xuống sân bay Thụy Sĩ lúc 6g, cảnh sát địa phương bắt đầu di tản hành khách vào lúc 7g25. Tất cả hành khách đều bị cảnh sát khám xét hai lần và được thẩm vấn sau đó.
Sự cố trên đã ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của hãng hàng không Ethiopia, vốn tự hào là một trong những hãng hàng không tốt nhất châu Phi, theo phóng viên thường trú Emmanuel Igunza của BBC ở thủ đô Addis Ababa. Năm ngoái hãng hàng không này đã thu về 143 triệu USD lợi nhuận hoạt động trong năm tài chính 2013.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận