28/05/2025 21:17 GMT+7

Phụ huynh ở Nha Trang phản ứng với kế hoạch ‘xáo lớp’ nếu không ăn bán trú tại trường

Phụ huynh Trường tiểu học Vĩnh Nguyên 1, TP Nha Trang không đồng tình với kế hoạch xáo trộn các lớp, có thể thay đổi để hợp đồng doanh nghiệp nấu ăn bán trú. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng giữ ổn định.

Phụ huynh ở Nha Trang phản ứng với kế hoạch ‘xáo lớp’ nếu không ăn bán trú tại trường - Ảnh 1.

Một khu vực dân cư phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, địa bàn Trường tiểu học Vĩnh Nguyên 1 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Chiều tối 28-5, ông Cao Đình Trung - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) - cho biết sau khi xem xét ý kiến phản ánh của phụ huynh học sinh Trường tiểu học Vĩnh Nguyên 1, phòng đã làm việc và chỉ đạo hiệu trưởng tiếp tục ổn định công tác bán trú đến hết năm học hiện tại.

Không đồng tình "xáo lớp" vì không ăn bán trú tại trường

Các phụ huynh Trường tiểu học Vĩnh Nguyên 1 phản ánh vào ngày 16-5, rất nhiều phụ huynh không đồng tình với việc nhà trường đã thông báo đề nghị viết đơn đăng ký cho học sinh ăn bán trú vào năm học sau (2025 - 2026).

Theo thông báo, nhà trường sẽ sắp xếp lại các lớp học theo đăng ký ăn bán trú. Những học sinh không ăn bán trú sẽ phải thay đổi, chuyển chung vào một lớp; khi trường đã xếp lại lớp xong thì không cho thay đổi chuyển lại lớp nữa.

Còn học sinh đăng ký ăn bán trú thì bắt buộc buổi trưa phải ở lại trường, không được về nhà như lâu nay.

Phần đông phụ huynh nêu nguyện vọng đề nghị trường không xáo xào, bắt buộc học sinh phải chuyển lớp vì việc đăng ký ăn hay không ăn bán trú tại trường.

Bởi học sinh các lớp đã học và quen với nề nếp, khuôn khổ của lớp trong những năm qua.

Nếu xáo trộn, chuyển lớp sẽ gây ảnh hưởng đến nề nếp học tập, tình cảm, tâm lý của học sinh.

Cũng theo phụ huynh, trong một lớp có học sinh ăn bán trú và không ăn bán trú không ảnh hưởng đến việc dạy và học của nhà trường, nên đề nghị giữ các lớp ổn định như các năm học từ trước đến nay.

Việc bắt buộc học sinh bán trú phải ở lại trường vào buổi trưa là không hợp tình, hợp lý. Có những gia đình nhà ở cạnh trường, lâu nay phụ huynh đăng ký cho con em ăn bán trú ở trường sau đó đón về để các cháu ngủ ở nhà cho thuận tiện, đảm bảo sức khỏe. Như vậy cũng tạo thêm không gian thoáng đãng cho các học sinh khác ở lại ngủ tại trường.

Phụ huynh kiến nghị "việc thay đổi sắp xếp chỉ áp dụng đối với học sinh lớp 1 từ năm học mới 2025 - 2026 sắp tới. Còn học sinh các khối lớp 2, 3, 4, 5 thì không gây xáo trộn tâm lý cho các em đã học quen bạn, quen lớp".

Phương án tổ chức lại bán trú, hợp đồng với doanh nghiệp của hiệu trưởng mới

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang, bà Lê Thị Thanh Hương - nguyên hiệu trưởng Trường tiểu học Phước Đồng (ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang) - vừa về làm hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Nguyên 1 từ tháng 5-2025.

Vừa về trường mới, bà Hương đã nhận thấy: bếp bán trú của nhà trường diện tích rất nhỏ, cơ sở vật chất không đảm bảo bếp một chiều, học sinh ăn bán trú đông (hơn 600 học sinh); số lượng học sinh ăn bán trú giữa các lớp không đồng đều; một số học sinh sau khi ăn trưa xong thì xin về nhà ngủ là không đảm bảo vấn đề quản lý học sinh trong thời gian trên.

Từ đó, bà Hương đã tổ chức lấy ý kiến phụ huynh về việc đăng ký ăn bán trú cho năm học sau với các phương án: Nếu học sinh đăng ký nhiều thì sẽ hợp đồng với công ty để tổ chức bán trú. Nếu học sinh đăng ký ít, sẽ sắp xếp gọn lại theo lớp, nếu đông thì vẫn giữ nguyên.

Đồng thời hiệu trưởng mới còn chỉ đạo "yêu cầu phụ huynh nếu học sinh ăn xong về nhà buổi trưa thì phải viết đơn cam kết chịu trách nhiệm về vấn đề bảo đảm an toàn cho học sinh trong thời gian trên".

Tuy nhiên, theo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang, nhà trường chỉ lấy ý kiến thăm dò để xây dựng phương án tổ chức bán trú cho năm học sau; chưa có sự thay đổi về việc sắp xếp lại học sinh ăn bán trú.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Nguyên 1 phải tiếp tục ổn định như đã nêu trên.

Còn việc thay đổi mô hình tổ chức bán trú từ năm học tới thì "phải được sự thống nhất và đồng thuận của phụ huynh, trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo an toàn, sức khỏe cho học sinh".

Phụ huynh phản ứng thông báo ‘xáo lớp’ không ăn bán trú tại trường ở Nha Trang - Ảnh 4.Dân chung cư ‘tháp đôi 40 tầng’ Nha Trang lo sợ cháy, tai nạn

Trong 3 tháng qua, đại diện cư dân chung cư 920 căn hộ trong tháp đôi 40 tầng tòa nhà Gold Coast, TP Nha Trang liên tiếp gởi đơn kiến nghị khẩn cấp xử lý về nguy cơ cháy nổ, tai nạn có thể xảy ra.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên