Tag: phụ huynh đánh giáo viên

Bắt tạm giam bị can đánh thầy phó hiệu trưởng ở Bình Thuận

Lường Đình Luân (27 tuổi) tham gia đánh trọng thương thầy Nguyễn Đình Thiều - phó hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân, Bình Thuận - đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Người cùng đánh phó hiệu trưởng ở Bình Thuận ra trình diện

Nam thanh niên trong vụ đánh gãy sống mũi thầy Nguyễn Đình Thiều - phó hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận - đã ra trình diện công an.

Giáo viên bị đánh hơn 3 tuần, Phòng GD-ĐT cố tình không báo?

TTO - Sở GD-ĐT An Giang yêu cầu UBND huyện Tri Tôn nhanh chóng xử lý các đối tượng hành hung giáo viên và xử lý trách nhiệm trưởng Phòng GD-ĐT huyện đã chậm trễ không báo cáo vụ việc.

An Giang: giáo viên bị đánh hơn 3 tuần, Sở mới biết và xuống chỉ đạo

TTO - Sau thông tin “Bị phụ huynh chặn đường đánh, thầy cô giáo kêu cứu”, ngày 11-4, ông Võ Bình Thư - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT An Giang đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc với lãnh đạo trường THCS Châu Lăng.

Bị phụ huynh chặn đường đánh, thầy cô giáo kêu cứu

TTO - Bị phụ huynh học sinh chửi bới, hành hung đã 20 ngày nhưng chính quyền chậm xử lý, các thầy cô giáo Trường THCS Châu Lăng làm đơn kêu cứu.

Vào trường đánh giáo viên, phụ huynh sẽ nhận 'quả đắng'

TTO - Khi phụ huynh hành xử côn đồ, bạo lực với thầy cô, chính phụ huynh sẽ nhận 'quả đắng' mình gieo.

Phụ huynh ơi, đừng biến trẻ thành 'ông trời con'

TTO - Phụ huynh cần bình tĩnh trước những lời nói của con về giáo viên, bản thân giáo viên cũng nên ứng xử khéo léo, phải nhập vai cha mẹ, anh chị của học trò.

Nhân chứng vụ giáo sinh bị đánh dọa sảy thai lên tiếng

TTO - Các giáo viên và Ban giám hiệu Trường mầm non Việt - Lào ở TP Vinh khẳng định cô giáo thực tập mang thai không đánh học sinh nhưng bị phụ huynh hành hung.

Sở GD-ĐT Nghệ An: cô giáo thực tập bị phụ huynh đạp ra nhiều máu

TTO - Báo cáo của Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An về vụ việc phụ huynh hành hung cô giáo thực tập không nhắc tới chuyện cô H. bị quỳ xin lỗi như lời kể của cô với báo chí.

'Vì an toàn của con trong bụng tôi phải quỳ'

TTO - Chị P.T.H - cô giáo thực tập Trường mầm non Việt - Lào, cho biết để giữ an toàn cho thai nhi, chị phải quỳ xin lỗi phụ huynh và học sinh chứ chị không hề đánh bé.