22/02/2014 04:23 GMT+7

Phụ huynh cần hỏi con chuyện ở lớp

LƯU TRANG
LƯU TRANG

TT - Một trong những giải pháp mà UBND quận Gò Vấp đưa ra tại buổi làm việc với Ban văn hóa - xã hội HĐND TP.HCM về công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chiều 21-2 là tuyên truyền, khuyến cáo với phụ huynh về chất lượng các nhóm trẻ gia đình không phép.

Phụ huynh bàng hoàng xem cảnh bảo mẫu đày đọa conCon học quá tải: "cứu" con như cứu hỏa? Chống "sốc" cho trẻ vào lớp 1

Bên cạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn chủ các nhóm lớp mầm non thực hiện đúng các quy định về an toàn, vệ sinh cho trẻ, quận cũng khuyến khích phụ huynh tìm hiểu, tham quan hoạt động các cơ sở này trước khi quyết định gửi con. Ông bà, cha mẹ cần dành nhiều thời gian nói chuyện với trẻ về các hoạt động trên lớp để nắm được tâm sinh lý của trẻ và phát hiện các tình huống tiêu cực có thể xảy ra.

Hiện nay Gò Vấp có 18 trường mầm non công lập, 37 trường mầm non tư thục, 98 cơ sở mầm non tư thục có phép và 41 cơ sở không phép. Trong 41 cơ sở không phép, kiểm tra cho thấy chỉ hai cơ sở chủ nhóm có trình độ chuyên môn mầm non, nhiều cơ sở bị kiểm tra, xử phạt nhiều lần nhưng chưa khắc phục.

LƯU TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên