29/04/2021 15:58 GMT+7

Phu đào huyệt Ấn Độ làm việc 24 giờ một ngày

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Anh Kamruddin - phu đào huyệt Ấn Độ - cho biết có những lúc anh phải làm việc liên tục 24 giờ, khi các xe chở thi thể những người chết vì COVID-19 liên tục đổ về.

Phu đào huyệt Ấn Độ làm việc 24 giờ một ngày - Ảnh 1.

Một người Ấn Độ mai táng người vợ chết vì COVID-19 tại Mumbai, Ấn Độ ngày 28-4 - Ảnh: REUTERS

Sau hai tháng kể từ khi đợt dịch COVID-19 thứ hai bùng lên tại Ấn Độ, anh Sayyed Munir Kamruddin, một người làm nghề đào mộ ở thành phố Mumbai, cho biết anh đã không còn đeo các thiết bị bảo hộ như khẩu trang, găng tay nữa.

Người đàn ông 52 tuổi với 25 năm làm phu đào huyệt nói: "Tôi không sợ COVID-19, tôi làm việc với lòng can đảm. Trong nghề này bạn cần can đảm, không được sợ hãi".

Theo Hãng tin Reuters, trong đợt dịch COVID-19 hiện nay tại Ấn Độ, trung bình mỗi ngày có hơn 3.000 người chết vì COVID-19.

Thông tin cập nhật ngày 29-4 cho thấy số ca mắc mới COVID-19 của Ấn Độ trong vòng 24 giờ lại lập kỷ lục với 379.257 ca, trong khi số người chết tăng thêm trong cùng khoảng thời gian này là 3.600 người. Tổng cộng, từ đầu dịch đến nay, Ấn Độ có hơn 18,3 triệu ca nhiễm, trong đó có 204.832 người tử vong.

Ngành y tế quá tải nhưng các lò hỏa táng, nghĩa trang cũng đang quá tải.

Phu đào huyệt Ấn Độ làm việc 24 giờ một ngày - Ảnh 2.

Một khu vực hỏa táng chung những người chết vì COVID-19 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 28-4 - Ảnh: REUTERS

Trong tình hình đó, các phu đào huyệt như anh Kamruddin đã làm việc hết tốc lực để mai táng các thi thể. Họ cũng bận bịu và căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Đây là công việc duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi nhận xác, chuyển xác ra khỏi xe cứu thương và sau đó chôn các thi thể", anh Kamruddin kể.

Nghề của họ không có ngày nghỉ trong năm. Hễ có người chết là anh Kamruddin và các đồng nghiệp lại bắt tay vào việc.

Là người đạo Hồi sống ở Ấn Độ, đây là thời điểm tháng lễ Ramadan, nhưng anh Kamruddin cho biết thời tiết nóng bức khiến anh không thể nhịn ăn, uống lúc ban ngày, tức là từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn như phép đạo. Hơn nữa, công việc của anh rất nặng nhọc, nhịn ăn, uống thì không thể đủ sức làm việc.

Truyền thông Ấn Độ cho biết do quá tải vì số lượng thi thể dồn dập đổ tới, các nhà hỏa táng buộc phải cắt giảm các nghi lễ riêng và truyền thống vẫn thường làm để các linh hồn được siêu thoát.

Ấn Độ tăng 379.257 ca mắc mới, 3.600 ca tử vong Ấn Độ tăng 379.257 ca mắc mới, 3.600 ca tử vong

TTO - Thông tin cập nhật ngày 29-4 cho thấy số ca mắc mới COVID-19 của Ấn Độ trong vòng 24 giờ lại lập kỷ lục với 379.257 ca, trong khi số người chết tăng thêm trong cùng khoảng thời gian này là 3.600 người.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên