
Bà Y Ngọc, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phóng viên Trần Mai, báo Tuổi Trẻ thường trú tại Quảng Ngãi - Ảnh: NGỌC TOÀN
Sáng 2-2, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2025, đồng thời định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành cùng phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn.
Tại hội nghị, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trao bằng khen cho 4 tập thể và 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác thông tin, tuyên truyền về tỉnh Quảng Ngãi năm 2025.
Trong số các đơn vị, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen có phóng viên báo Tuổi Trẻ thường trú tại Quảng Ngãi.
Đây là năm thứ hai liên tiếp Tuổi Trẻ thường trú Quảng Ngãi được UBND tỉnh tặng bằng khen, thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ, nổi bật của đơn vị trong việc đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.
Trong năm 2025, cùng với các cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn, báo Tuổi Trẻ thường trú Quảng Ngãi đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương và của tỉnh; phản ánh kịp thời những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của địa phương.
Đặc biệt, nhiều tuyến bài bám sát các vấn đề thời sự như sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính Quảng Ngãi - Kon Tum; tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp; tinh gọn bộ máy gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Bên cạnh đó các tuyến bài về phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm như quốc lộ 24, cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum và các tuyến kết nối liên vùng; định hướng phát triển du lịch theo trục liên kết rừng - biển (Lý Sơn - Măng Đen).
Phát triển kinh tế xanh, công nghiệp, logistics và mở rộng không gian phát triển từ "đại ngàn đến đại dương" được thực hiện có chiều sâu, góp phần cung cấp thông tin đa chiều cho bạn đọc.
Nhiều tác phẩm báo chí của báo Tuổi Trẻ tại Quảng Ngãi có tính phát hiện, phân tích, phản biện đã phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách ở cơ sở, đồng thời ghi nhận các mô hình hay, cách làm hiệu quả của chính quyền địa phương.
Thông qua hoạt động báo chí, thông tin về các chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh được truyền tải theo hướng gần gũi, dễ hiểu, góp phần tạo đồng thuận xã hội, hỗ trợ chính quyền trong công tác điều hành và quảng bá hình ảnh Quảng Ngãi trong không gian phát triển mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận