03/05/2019 20:47 GMT+7

Phóng viên liên tục bị gọi điện đe dọa 'xử' cả nhà

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Hàng chục cuộc điện thoại từ 2 số máy lạ gọi đến máy nhà báo Lê Tấn L., phóng viên thường trú báo Pháp Luật TP.HCM tại Nam Trung Bộ, trong ngày 3-5 đe dọa 'xử' ông và người thân.

Phóng viên liên tục bị gọi điện đe dọa xử cả nhà - Ảnh 1.

Những người "khủng bố" phóng viên Lê Tấn L. nói rằng bài báo này ảnh hưởng đến quyền lợi của họ - Ảnh chụp màn hình

Chiều 3-5, đại tá Nguyễn Văn Dũng - trưởng Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) - cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo, ghi lời khai của nhà báo Lê Tấn L. và đã giao nhiệm vụ cho cán bộ xử lý vụ việc.

Theo trình báo của ông L., lúc 6h51 ngày 3-5, một phụ nữ gọi đến ông từ số thuê bao 090503xxxx, xưng là bạn đọc, có nhu cầu gửi đơn phản ảnh, xin địa chỉ nhà riêng nhưng ông không cho.

Khoảng 7h cùng ngày, người phụ nữ này tiếp tục gọi cho ông L., xưng là người nhà của ông M.T.T. (ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, là nguyên đơn trong 1 vụ kiện dân sự ở TP Nha Trang mà báo của ông có phản ánh trước đó).

"Người phụ nữ này chửi bới, mạt sát tôi, cho rằng tôi viết báo đụng đến quyền lợi của bà. Mặc dù tôi nói tôi không liên quan hay làm gì ảnh hưởng đến quyền lợi của ông T. hay của người thân ông ta, nhưng người phụ nữ này lớn tiếng nói rằng đang cho người từ Nha Trang ra Tuy Hòa "xử", "thanh toán" tôi và hai đứa con tôi" - ông L. cho biết.

Cũng theo đơn ông L., trong ngày 3-5, người phụ nữ trên nhiều lần gọi điện thoại vào máy ông "khủng bố" tinh thần, dọa uy hiếp tính mạng ông và người thân.

Ngoài người phụ nữ này, còn có một người đàn ông liên tục gọi ông L. bằng số thuê bao 096193xxxx, nói biết rõ con gái ông L. đang học đại học tại TP.HCM và con trai ông đang học ở TP Tuy Hòa. Người đàn ông này dọa ông L. là đang đi tìm hai đứa con ông để "xử".

"Hiện nay tôi và người thân của tôi đang hết sức lo lắng, hoang mang vì tính mạng bị đe dọa" - ông L. ghi trong đơn.

Ông L. cho biết ngày 23-4, ông có nhận được bài viết của cộng tác viên liên quan đến một số vấn đề về thủ tục tố tụng của vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữ ông H. và một công ty ở Nha Trang.

Theo yêu cầu của tòa soạn, ông L. điện thoại hỏi thêm ý kiến của chánh án TAND TP Nha Trang và xử lý bài của cộng tác viên để chuyển về tòa soạn. Bài báo 'Tòa xử ‘siêu nhanh’ sau 15 ngày thụ lý' đã được báo Pháp Luật TP.HCM đăng ngày 26-4.

Chiều 3-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, nhà báo Nguyễn Đức Hiển - phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM - cho biết báo đã gửi văn bản đến Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP Nha Trang và Công an TP Tuy Hòa đề nghị xác minh, xử lý vụ việc phóng viên Lê Tấn L. bị đe dọa, "khủng bố" qua điện thoại, đồng thời có biện pháp bảo vệ an toàn cho ông L. cũng như người thân.
Hai thanh niên đánh phóng viên báo Người Lao Động xuất hiện xin lỗi Hai thanh niên đánh phóng viên báo Người Lao Động xuất hiện xin lỗi

TTO - Ngày 6-4, hai thanh niên tham gia vụ hành hung phóng viên Vĩnh Quyên đã đến văn phòng đại diện báo Người Lao Động tại miền Trung trực tiếp xin lỗi về hành vi của mình.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên