06/04/2019 16:42 GMT+7

Hai thanh niên đánh phóng viên báo Người Lao Động xuất hiện xin lỗi

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Ngày 6-4, hai thanh niên tham gia vụ hành hung phóng viên Vĩnh Quyên đã đến văn phòng đại diện báo Người Lao Động tại miền Trung trực tiếp xin lỗi về hành vi của mình.

Hai thanh niên đánh phóng viên báo Người Lao Động xuất hiện xin lỗi - Ảnh 1.

Phóng viên Vĩnh Quyên trình báo vụ hành hung tại cơ quan điều tra - Ảnh: HÀ HIẾU

Buổi xin lỗi có sự chứng kiến của ông Đặng Hoàng Dũng, trưởng văn phòng đại diện báo Người Lao Động tại miền Trung, và phóng viên Vĩnh Quyên (tên thật Trần Văn Quyên, phóng viên tập sự của báo).

Hai thanh niên tự giới thiệu là Phan Minh Phúc và Nguyễn Đình Khải, đều 33 tuổi, cùng trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Phúc, Khải thừa nhận đã có hành vi hành hung phóng viên Vĩnh Quyên trong lúc anh đang tác nghiệp tại hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê lúc 14h30 chiều 25-3 và thừa nhận "có hơi men".

Theo đó, thời điểm trên, cả hai đi taxi ngang qua thấy người thân trong chiếc ôtô gây tai nạn nên dừng lại tìm hiểu. Thấy phóng viên Vĩnh Quyên đang tác nghiệp, cả hai lo sợ hình ảnh của mình bị truyền lên mạng nên yêu cầu xóa hình.

Theo phóng viên Vĩnh Quyên, trước lúc bị hành hung anh đã nói rõ mình là phóng viên nhưng vẫn bị bao vây đánh và yêu cầu xóa dữ liệu trong máy.

Phúc và Khải thừa nhận đã sai và xin lỗi phóng viên Vĩnh Quyên. Anh Quyên cho biết đã chấp nhận lời xin lỗi này. Tuy nhiên, vụ việc đang được Công an quận Thanh Khê điều tra.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ côn đồ hành hung phóng viên Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ côn đồ hành hung phóng viên

TTO - Ngày 26-3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu công an thành phố cùng UBND quận Thanh Khê kiểm tra, xác minh vụ côn đồ hành hung phóng viên báo Người Lao Động vào chiều 25-3.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên