05/12/2013 11:10 GMT+7

Phóng vệ tinh tư nhân

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Công ty du hành vũ trụ SpaceX tuyên bố đã phóng thành công tên lửa 22 tầng Falcon 9 vào không gian hôm 3-12.

Tên lửa mang theo vệ tinh SES-8, mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ viễn thông băng thông rộng và truyền hình vệ tinh cho châu Á. Theo ABC News, SES-8 có khả năng thay đổi “luật chơi” của nền công nghiệp vệ tinh toàn cầu trị giá 190 tỉ USD.

Tên lửa Falcon 9, rời bệ phóng tại mũi Canaveral ở Florida (Mỹ) tối 3-12, mang theo vệ tinh truyền thông lớn thứ hai trên thế giới, nặng 3.175kg, có khả năng vận hành cùng lúc một “hạm đội” 54 vệ tinh nhỏ. Trị giá 109 triệu USD, SES-8 được phóng vào không gian với mục đích cung cấp dịch vụ viễn thông, băng thông rộng và truyền hình vệ tinh cho Ấn Độ, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

Theo BBC, đây là lần đầu tiên SpaceX phóng một vệ tinh vào quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh cách Trái đất hơn 80.000km, hoạt động chính ở quỹ đạo cách Trái đất 36.000km nhằm tiết kiệm nhiên liệu và kéo dài tuổi thọ của SES-8.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên