29/03/2013 17:00 GMT+7

Phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự hai người Đức

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Hai người Đức được ĐH Đà Nẵng tổ chức phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự chiều 29-3.

xhGNWdEs.jpgPhóng to
PGS.TS Trần Văn Nam - giám đốc ĐH Đà Nẵng - trao tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự cho ông Wolfgang Heubisch - bộ trưởng Bộ nghiên cứu - khoa học - nghệ thuật bang Bavaria (Đức) - Ảnh: Đoàn Cường

Theo đó, hai tiến sĩ được phong tặng là ông Wolfgang Heubisch - bộ trưởng Bộ Nghiên cứu - khoa học - nghệ thuật bang Bavaria (Đức) và ông Erich Lejeune - chủ tịch hội từ thiện Trái tim vì trái tim (Đức) - đều có nhiều đóng góp về khoa học, giáo dục, từ thiện tại Việt Nam cũng như Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết hai tiến sĩ danh dự có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đào tạo y dược tại Đà Nẵng, hội từ thiện Trái tim vì trái tim tài trợ thiết bị máy móc, đào tạo bác sĩ chữa trị bệnh về tim mạch, giúp cứu sống hơn 2.500 trường hợp mắc bệnh tim.

Trước đó, năm 2010, bà Irene Lejeune (vợ ông Erich Lejeune) cũng được phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự.

Ngày 21-3-2010, Tuổi Trẻ có bài viết “Một trái tim giúp nhiều trái tim” chia sẻ câu chuyện cảm động về những nghĩa cử cao đẹp của hội từ thiện Trái tim vì trái tim giúp đỡ những bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh tại miền Trung.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên