03/05/2021 21:47 GMT+7

Phòng chống COVID-19: Hòa Bình xét nghiệm cầu thủ từ Vĩnh Phúc, Yên Bái yêu cầu dừng tổ chức lễ cưới

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế xét nghiệm ngay COVID-19 cho các thành viên CLB bóng đá Hải Nam Vĩnh Phúc. Trong khi đó, Yên Bái yêu cầu người dân dừng tổ chức lễ cưới để phòng dịch.

Phòng chống COVID-19: Hòa Bình xét nghiệm cầu thủ từ Vĩnh Phúc, Yên Bái yêu cầu dừng tổ chức lễ cưới - Ảnh 1.

Các cầu thủ CLB Vĩnh Phúc, Hòa Bình phải xét nghiệm COVID-19 trong chiều 3-5 - Ảnh: HBFC

Tại Hòa Bình, theo kế hoạch, chiều mai 4-5 Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2021 sẽ được khai mạc. Trận đấu được chọn khai mạc giải sẽ là cuộc đối đầu giữa chủ nhà CLB Hòa Bình với CLB Hải Nam Vĩnh Phúc trên SVĐ Hòa Bình.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, các cầu thủ đến từ Vĩnh Phúc đã có mặt tại Hòa Bình ngày 3-5. Trong những ngày qua, Vĩnh Phúc là một trong những địa phương đã ghi nhận nhiều ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Ngày 3-5, UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Sở Y tế và ban tổ chức trận đấu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cộng đồng, tất cả cầu thủ của CLB Vĩnh Phúc, tổ trọng tài, giám sát trận đấu và cả các thành viên CLB chủ nhà Hòa Bình đã được yêu cầu xét nghiệm ngay COVID-19.

Dự kiến trưa 4-5 kết quả xét nghiệm sẽ có. Căn cứ vào kết quả xét nghiệm, ban tổ chức giải và ban tổ chức địa phương mới quyết định trận đấu khai mạc Giải hạng nhì 2021 giữa hai CLB Hòa Bình - Hải Nam Vĩnh Phúc có diễn ra hay không.

Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2021 khởi tranh lượt đi từ ngày 4-5 đến 3-6 và lượt về từ ngày 5-7 đến 4-8. 14 đội bóng sẽ được chia làm hai bảng để đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm, xếp hạng. 

Bảng A gồm có Kon Tum, Lâm Đồng, Trẻ SHB Đà Nẵng, Trẻ Quảng Nam, Hải Nam Vĩnh Phúc, Hòa Bình, PVF. Bảng B gồm Bình Thuận, Đồng Nai, Gia Định, Trẻ TP.HCM, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long.

Hai đội có thứ hạng cao nhất mỗi bảng sẽ vào thi đấu vòng chung kết của giải diễn ra ngày 12-8. Tại vòng chung kết, 4 đội sẽ được chia làm 2 cặp đấu: nhất bảng A đá với nhì bảng B, nhất bảng B đá với nhì bảng A.

Hai đội giành chiến thắng trong hai cặp đấu của vòng chung kết được xếp đồng hạng nhất. Hai đội này cũng sẽ giành quyền thăng hạng lên thi đấu ở Giải hạng nhất quốc gia 2022.

Yên Bái yêu cầu người dân dừng tổ chức lễ cưới

Ngày 3-5, UBND tỉnh Yên Bái ban hành công văn về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc dừng tổ chức lễ cưới, tiệc mừng, tiệc liên hoan, gặp mặt đông người.

Đối với lễ tang cần đảm bảo gọn nhẹ, không tổ chức đoàn viếng đông người, khuyến khích thực hiện hỏa táng, tổ chức phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Tại lễ tang, chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin về những người đến viếng, đặc biệt là những người đến từ các địa phương khác, đồng thời phun tiêu độc, khử trùng trước và sau khi đám tang diễn ra.

Yêu cầu các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, lắp camera giám sát để thuận tiện trong công tác phòng, chống dịch bệnh

Ngày 3-5, tại Yên Bái có một trường hợp F1 của chuyên gia Trung Quốc có kết quả dương tính lần 1 với COVID-19. Người này từng đi đám cưới ở xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, Yên Bái.

CHÍ TUỆ

COVID-19 COVID-19 'đoạt chức vô địch' của tay vợt số 2 thế giới Axelsen

TTO - Tay vợt cầu lông số 2 thế giới Viktor Axelsen buộc phải rút lui khỏi trận chung kết đơn nam Giải vô địch châu Âu 2021, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên