09/06/2020 13:57 GMT+7

Phơi mình mưu sinh lam lũ dưới trời nắng thiêu đốt 40 độ ở Hà Nội

DANH TRỌNG - MAI THƯƠNG
DANH TRỌNG - MAI THƯƠNG

TTO - Dưới cái nắng gần 40 độ C, thời tiết Hà Nội nóng như đổ lửa. Thợ điện, công nhân, người bán hàng rong, thu mua phế liệu... vẫn lam lũ làm việc dưới cái nắng rát da.

Phơi mình mưu sinh lam lũ dưới trời nắng thiêu đốt 40 độ ở Hà Nội - Ảnh 1.

Công nhân lắp giàn giáo tại công trường dưới thời tiết nắng gắt - Ảnh: DANH TRỌNG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, trưa 9-8, tại Hà Nội nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 40 độ C. Do không có gió, hơi nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên, thời tiết oi bức.

Ngồi bán hàng rong trên vỉa hè đường Phạm Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội), chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi, quê Thái Bình) cho biết ở quê gia đình chị làm mấy sào ruộng, thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên không đủ trang trải cuộc sống.

"Những ngày không có việc làm, tôi lên Hà Nội bán hàng rong để có thêm thu nhập. Lúc nào thời tiết nắng nóng quá, buổi trưa tiện chỗ nào mát là tôi lại mang võng ra nằm nghỉ, đến chiều lại đi bán hàng", chị Hoa nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Hồng Thái, tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường), cho biết những ngày tới Bắc Bộ hướng tới nắng nóng dài kỷ lục, miền Trung nóng đến giữa tháng. Do ảnh hưởng thấp nóng, từ ngày 1-6 đến nay (9-6), Bắc Bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

"Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 13-6, với mức nhiệt độ phổ biến 36 - 39 độ C. Riêng Hà Nội nhiệt độ 37 - 39 độ C, nhiều khả năng đây sẽ là đợt nóng dài nhất từ năm 1993 tới giờ ở Bắc Bộ.

Tại miền Trung, nắng nóng đã duy trì được 10 ngày và dự báo còn kéo dài thêm khoảng 6 ngày (đến 15, 16-6)", ông Thái thông tin.

Phơi mình mưu sinh lam lũ dưới trời nắng thiêu đốt 40 độ ở Hà Nội - Ảnh 2.

Với những lao động mưu sinh nơi thủ đô, nắng nóng không đồng nghĩa với việc họ có thể nghỉ ngơi tránh nóng - Ảnh: DANH TRỌNG

Phơi mình mưu sinh lam lũ dưới trời nắng thiêu đốt 40 độ ở Hà Nội - Ảnh 3.

Một nữ công nhân rời công trường sau những giờ làm việc dưới trời nắng gắt - Ảnh: DANH TRỌNG

Phơi mình mưu sinh lam lũ dưới trời nắng thiêu đốt 40 độ ở Hà Nội - Ảnh 4.

Cô Thu Vân đẩy xe bán chè dọc đường Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm) - Ảnh: MAI THƯƠNG

Phơi mình mưu sinh lam lũ dưới trời nắng thiêu đốt 40 độ ở Hà Nội - Ảnh 5.

"Nắng nóng thế này, đi đường nhiều hôm cứ bị say nắng, tôi phải mang thêm nước để uống, 2 cái khăn mặt lót dưới thùng đá để lau thay đổi, thế nhưng vẫn không chọi được cơn nóng", cô Vân chia sẻ - Ảnh: MAI THƯƠNG

Phơi mình mưu sinh lam lũ dưới trời nắng thiêu đốt 40 độ ở Hà Nội - Ảnh 6.

Gánh nặng mưu sinh buộc những người lao động phải ra đường ngay cả giữa trưa - Ảnh: DANH TRỌNG

Phơi mình mưu sinh lam lũ dưới trời nắng thiêu đốt 40 độ ở Hà Nội - Ảnh 7.

Giấc ngủ trưa tranh thủ của một người chạy xe 3 gác trên đường Khâm Thiên (quận Đống Đa) - Ảnh: MAI THƯƠNG

Phơi mình mưu sinh lam lũ dưới trời nắng thiêu đốt 40 độ ở Hà Nội - Ảnh 8.

Cô Hải Hà (40 tuổi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội): "Tôi cố nốt vài chuyến rồi còn nghỉ trưa" - Ảnh: MAI THƯƠNG

Phơi mình mưu sinh lam lũ dưới trời nắng thiêu đốt 40 độ ở Hà Nội - Ảnh 9.

Một học sinh bịt kín người khi mới xuống xe buýt - Ảnh: MAI THƯƠNG

Phơi mình mưu sinh lam lũ dưới trời nắng thiêu đốt 40 độ ở Hà Nội - Ảnh 10.

Do nắng nóng như thiêu đốt, buổi trưa nhiều người chọn những nơi có nhiều cây xanh ngồi uống nước, nghỉ ngơi - Ảnh: DANH TRỌNG

Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có thể là đợt nóng dài nhất trong 27 năm Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có thể là đợt nóng dài nhất trong 27 năm

TTO - Đợt nắng nóng đang diễn ra ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày với mức nhiệt phổ biến ở từ 36-39 độ C. Nhiều khả năng đây là đợt nắng nóng dài nhất kể từ năm 1993 tới nay tại khu vực này.

DANH TRỌNG - MAI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên