Phóng to |
![]() |
| Phôi thai khủng long Massospondylus - Ảnh: Diane Scott |
Các nhà nghiên cứu - gồm giáo sư Robert Reisz, công tác tại ĐH Toronto Mississauga, Canada cùng trợ lý Diane Scott - cho biết đó là phôi thai cổ nhất trong số phôi thai của các loài động vật có xương sống trên đất liền được con người biết đến.
Theo CBC News, hóa thạch trên được phát hiện lần đầu vào năm 1976 tại Nam Phi, và được "nhận dạng" là khủng long Massospondylus - thành viên của một nhóm khủng long có tên prosauropods. Đây là tổ tiên của khủng long sauropods khổng lồ, ăn cỏ, có đuôi và cổ dài.
Discovery News đưa tin phôi thai được tìm thấy trong trứng được bảo quản tốt, cho phép các nhà khoa học xây dựng lại cấu trúc đầy đủ của bộ xương và giải thích chi tiết về giải phẫu. Qua nghiên cứu cho tới nay, họ nhận thấy có sự khác biệt giữa phôi thai khủng long Massospondylus so với con trưởng thành.
Theo giáo sư Reisz, từ kết quả trên cho thấy, nếu xét ở một mức độ nào đó thì quá trình tăng trưởng cơ thể của khủng long Massospondylus có điểm chung so với con người.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận