
Phó tổng thống Mỹ James David Vance - Ảnh: REUTERS
Bài đăng trên mạng xã hội được chia sẻ bởi nghị sĩ Nghị viện châu Âu (MEP) Sosoaca ngụ ý rằng ông Vance đã kêu gọi người dân Romania "thực hiện một cuộc cách mạng để tự giải phóng mình khỏi sự cai trị của Pháp".
Bài đăng kèm ảnh chụp màn hình một bài báo được cho là của Europa Libera, chi nhánh Romania của Đài châu Âu tự do (RFE).
Tiêu đề bài báo viết: "Thượng nghị sĩ JD Vance: Chúng tôi không thể can thiệp vào Romania. Romania từng là quốc gia dân chủ! Giờ không còn nữa! Chỉ có người dân mới có thể thực thi công lý! Các bạn là thuộc địa của Pháp!".
Bà Sosoaca cũng đăng kèm thông điệp trong bài đăng, nói rằng "người Mỹ đã bật đèn xanh" và "chỉ có một cuộc cách mạng mới có thể cứu được Romania".

Bài báo kèm trong bài đăng trên mạng xã hội của MEP Sosoaca là tin giả - Ảnh: EURONEWS/META
Qua kiểm chứng, trang Euronews ngày 25-8 khẳng định ông Vance chưa từng đưa ra bất kỳ tuyên bố nào cho rằng Romania là "thuộc địa của Pháp", hoặc người Romania nên làm cách mạng để tự giải phóng đất nước.
Ngoài ra bài báo trong bài đăng đã cố tình bắt chước các mẫu tin tức trên trang web của Europa Libera, song phông chữ và kiểu chữ hoàn toàn không giống.
Bài báo cũng đề cập đến ông Vance với tư cách thượng nghị sĩ chứ không phải chức vụ thực tế hiện nay của ông là phó tổng thống Mỹ.
Tìm kiếm trực tuyến những tuyên bố tương tự của ông Vance như trong bài đăng, bằng cả tiếng Anh và tiếng Romania, đều không dẫn đến nguồn nào đáng tin cậy.
Kết quả duy nhất khi Euronews tìm kiếm dẫn đến một video trong đó bà Sosoaca đang kể một câu chuyện tương tự như câu chuyện đăng trong bài đăng trên Facebook của nữ nghị sĩ này.
Trong bài đăng, bà Sosoaca cũng đề cập đến một video trên TikTok được cho là do ông Vance chia sẻ, trong đó ông Vance có những tuyên bố về "thuộc địa" như đã nêu trên. Tuy nhiên Euronews không tìm thấy video nào như vậy trong trang cá nhân của ông.
Đáng chú ý, Europa Libera cũng xác nhận câu chuyện và trích dẫn liên quan đến ông Vance là tin giả, đồng thời khẳng định không đăng bài báo được chia sẻ trong bài đăng trên Facebook của bà Sosoaca.
Bài đăng của bà Sosoaca cũng là một ví dụ về việc làm bản tin giả mạo một bài báo trên một nền tảng truyền thông uy tín để lan truyền thông tin sai sự thật, trong trường hợp này là để gây căng thẳng với phương Tây và khuếch đại căng thẳng xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận