Sự thật về loài hươu 'đột biến' đầy khối u như zombie

Hình ảnh về những con hươu "đột biến" với đầy khối u trên cơ thể gần đây được lan truyền khiến nhiều người “nổi da gà”.

Sự thật về loài hươu 'đột biến' đầy khối u như zombie - Ảnh 1.

Loại vi rút gây ra u xơ ở hươu không phải là mới, và cũng không gây nguy hiểm cho con người - Ảnh: SNOPES

Tuy nhiên trang kiểm chứng thông tin Snopes cho biết theo các chuyên gia, không có gì phải lo lắng. Có những loại vi rút gây ra các khối u ở hươu trông giống như mụn cóc, gọi là u xơ, không phải bị đột biến như lời đồn.

U xơ hươu không nguy hiểm

Loại vi rút gây ra u xơ ở hươu không phải là mới và cũng không gây nguy hiểm cho con người, và thường cũng không gây hại đáng kể cho động vật.

Ngoài ra các quan chức quản lý động vật hoang dã ở bang Pennsylvania và Wisconsin (Mỹ) chưa ghi nhận sự gia tăng các báo cáo về u xơ ở hươu.

Tháng 8-2025, những bức ảnh về "hươu đột biến" với các khối u trên da lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nỗi lo sợ về một đợt bùng phát dịch bệnh rộng rãi.

Các bài đăng chia sẻ những bức ảnh này cho rằng những con hươu có "bong bóng thịt" đã được nhìn thấy ở nhiều bang, thậm chí còn so sánh chúng với "zombie".

Theo Phòng Thí nghiệm sức khỏe động vật hoang dã của Đại học Cornell, u xơ ở động vật được gây ra bởi các loại poxvirus và papillomavirus đặc hiệu theo loài.

Các vi rút này thường lây truyền qua côn trùng cắn như bọ chét và muỗi, cũng như qua tiếp xúc trực tiếp với vùng da bị thương. Do các loại vi rút gây u xơ là đặc hiệu theo loài động vật hoang dã, các khối u này không thể lây sang con người, phòng thí nghiệm cho biết thêm.

Ở hươu, u xơ thường do nhiễm một loại papillomavirus cụ thể, theo Sở Thủy sản và động vật hoang dã nội địa Maine. Cơ quan này nhấn mạnh rằng loại vi rút trên không gây nguy cơ cho con người, thú cưng hay gia súc.

Sở Bảo tồn môi trường New York cũng xác nhận qua email rằng "loại vi rút này không lây sang con người hoặc thú nuôi".

Theo Phòng Thí nghiệm sức khỏe động vật hoang dã của Cornell, những khối u giống mụn cóc có thể xuất hiện ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể động vật, nhưng thường thấy ở đầu và chân.

Không lây sang người hay thú nuôi

Những bệnh u xơ tương tự cũng xảy ra ở các loài khác, chẳng hạn như sóc và thỏ. Snopes đã từng đưa tin về papillomavirus lây nhiễm ở thỏ hoang, gây ra các khối u giống xúc tu hoặc sừng trên da chúng, nhưng cũng không gây nguy hiểm cho các loài khác, bao gồm cả con người.

Các cơ quan quản lý động vật hoang dã ở Pennsylvania và Wisconsin cho biết báo cáo về u xơ ở hươu khá phổ biến, nhưng cả hai bang đều không ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong những tháng gần đây, lưu ý rằng chúng thường "tăng lên khi mùa giao phối và mùa săn bắt bắt đầu".

Các chuyên gia về động vật hoang dã cho biết hươu bị u xơ thường vẫn sống cuộc sống bình thường và nên để chúng yên.

Thịt của động vật bị nhiễm bệnh vẫn an toàn để ăn, nhưng bất kỳ ai có câu hỏi về sức khỏe và an toàn cũng nên liên hệ với cơ quan động vật hoang dã địa phương.

Sự thật về loài hươu "đột biến” đầy khối u như zombie - Ảnh 2.Vi rút H5N1 liên tục đột biến, nguy cơ lây lan nhanh ở người

Sau khi phát hiện một ca nhiễm vi rút cúm gia cầm H5N1 đột biến ở thành phố Vancouver, Canada, các nhà khoa học lo ngại vi rút cúm này có thể lây lan nhanh hơn ở người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất