
Tọa đàm tiết kiệm điện mùa cao điểm nhấn mạnh các giải pháp tiết kiệm, sử dụng điện hiệu quả - Ảnh: VGP
Ngày 22-6, Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm với chủ đề "Tiết kiệm điện mùa cao điểm: Trách nhiệm và giải pháp".
Ông Đặng Hải Dũng, Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cho hay thời gian gần đây, công suất cực đại của hệ thống điện đã vượt 58.000 MW và sản lượng điện có những ngày đạt trên 1 tỉ kWh.
Nhiều thách thức trong cung ứng điện
Với dự báo nhu cầu năng lượng nói chung và điện năng nói riêng sẽ tiếp tục tăng mạnh, ông Dũng cho hay nhiều rủi ro và thách thức đang phải đối mặt. Đó là biến động rất mạnh về giá điện, than, dầu và khí, yêu cầu mới về thuế xanh, giảm phát thải carbon, buộc phải gia tăng tỉ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện.
"Những thay đổi trong cơ cấu nguồn điện đòi hỏi công nghệ vận hành hệ thống phải liên tục được nâng cấp. Công tác bảo dưỡng, duy trì hệ thống cũng phải thay đổi để thích ứng với điều kiện vận hành mới. Các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và nhiều khâu liên quan khác cũng là những thách thức cần được tháo gỡ để bảo đảm tiến độ các dự án điện" - ông Dũng nói.
Cùng đó, Chính phủ yêu cầu tất cả đối tượng liên quan, từ các cơ quan công sở nhà nước cho đến doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch, đặt KPI, chỉ tiêu liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất. Trong khối nhà nước cũng sẽ tăng cường kỷ cương, kiểm soát vấn đề tiêu dùng năng lượng.
Ông Hà Đăng Sơn, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và Tăng trưởng xanh, cho hay với khối hộ tiêu thụ, dân cư (chiếm khoảng 30% nhu cầu tiêu thụ điện) vẫn còn những vấn đề đáng nói khi chưa nhận thức được tác động và ảnh hưởng.
Đó là khi sử dụng vượt quá một ngưỡng công suất nào đó, sẽ dẫn tới việc chi phí để huy động các thiết bị trong hệ thống đắt đỏ hơn, gây ra chi phí đầu tư đòi hỏi rất lớn. Trong khi những người sử dụng lãng phí điện lại chưa phải chịu trách nhiệm về hành vi gây tác động lớn tới hệ thống điện thông qua hệ thống giá.
Bởi giá điện bán lẻ hiện nay vẫn là giá được kiểm soát, thông thường vẫn còn bù chéo và chưa thể hiện được yếu tố chi phí công suất.

Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải - Ảnh: VGP
Đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải cho hay biến động của thị trường thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ cũng như giá nhiên liệu đầu vào cho phát điện. Do đó tiết kiệm điện không chỉ đơn thuần là giảm chi phí tiền điện mà còn mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều, đó là góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.
Ông Sơn Hải ví dụ để bổ sung 1.000 MW từ các dự án điện gió ngoài khơi hoặc điện khí LNG, sau khi hoàn tất các thủ tục cũng phải mất 3-4 năm để đưa vào vận hành. Trong khi đó nếu tiết kiệm được khoảng 2% công suất tiêu thụ, chúng ta đã tương đương với việc giảm nhu cầu đầu tư khoảng 1.000 MW.
Điều này cho thấy tiết kiệm điện là giải pháp nhanh chóng, hiệu quả và ít tốn kém hơn rất nhiều.
Trong sử dụng điện mùa nắng nóng, điều hòa là thiết bị tiêu thụ điện năng lớn nhất trong nhiều hộ gia đình. Vì vậy người dân nên cài đặt nhiệt độ ở mức khoảng 260C để vừa bảo đảm sự thoải mái vừa tiết kiệm điện.
Hạn chế thất thoát hơi lạnh bằng cách đóng kín cửa, tránh để không gian mở và kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ, thông thường từ vài lần mỗi năm, nhằm duy trì hiệu suất vận hành tối ưu.
Cùng đó, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn, đặc biệt trong khung giờ cao điểm của hệ thống điện là từ 18h đến 22h-23h. Điều này không có nghĩa là người dân không được sử dụng điện trong thời gian này, mà nên cân nhắc chuyển các thiết bị không thực sự cần thiết sang các khung giờ khác để giảm áp lực cho hệ thống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận