12/06/2020 19:08 GMT+7

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình: Nhà đầu tư cần thực hiện đúng cam kết đầu tư

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Dự và phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020 diễn ra chiều 12-6, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu doanh nghiệp, nhà đầu tư cần thực hiện đúng cam kết đầu tư.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình: Nhà đầu tư cần thực hiện đúng cam kết đầu tư - Ảnh 1.

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình (bìa phải) cùng ông Trịnh Văn Chiến - bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa (bìa trái) - trao giấy chứng nhận đầu tư và tặng hoa cho nhà đầu tư chiều 12-6 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, tại hội nghị xúc tiến đầu tư chiều 12-6, có 31 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư và ký ghi nhớ đầu tư, với tổng mức đầu tư tương đương 15 tỉ USD. 

Trong đó có 19 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 56.800 tỉ đồng, tương đương 2,5 tỉ USD. 

Cụ thể, công nghiệp chế biến, chế tạo là 22.300 tỉ đồng; phát triển hạ tầng, đô thị 25.500 tỉ đồng; du lịch 7.340 tỉ đồng; nông nghiệp và y tế 1.600 tỉ đồng. Đây là những dự án tiêu biểu, đại diện cho các lĩnh vực đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trong thời gian chuẩn bị tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ ký biên bản ghi nhớ đầu tư 15 dự án với các nhà đầu tư đang nghiên cứu triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh, với tổng mức đầu tư dự kiến 285.000 tỉ đồng, tương đương 12,5 tỉ USD.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình cho biết thời gian qua Thanh Hóa đã từng bước khẳng định được hiệu quả kêu gọi đầu tư trong, ngoài nước, trong đó có nhiều dự án lớn, trọng điểm như: lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhiệt điện Nghi Sơn, xi măng Nghi Sơn, xi măng Long Sơn, quần thể khu du lịch sinh thái FLC, khu đô thị trung tâm TP Thanh Hóa...

"Sau hội nghị xúc tiến đầu tư hôm nay, tôi đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp, doanh nhân cần thực hiện đúng các cam kết đầu tư, ghi nhớ đầu tư; có chiến lược kinh doanh lâu dài tại tỉnh Thanh Hóa. 

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần đề cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường; trách nhiệm với xã hội và cộng động, bảo đảm phát triển bền vững; phối hợp chặt chẽ với chính quyền để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh" - Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Được biết, tại hội nghị xúc tiến đầu tư chiều 12-6 đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn FLC đối với dự án khu phức hợp dịch vụ hàng không, đô thị du lịch nghỉ dưỡng, công nghệ cao tại huyện Thọ Xuân với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng; lễ ký kết hợp tác mở đường bay Thanh Hóa - Phú Quốc, Thanh Hóa - Quy Nhơn giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và Hãng hàng không Bamboo Airways.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên