27/02/2021 15:05 GMT+7

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ khởi công dự án chăn nuôi 10.000 con bò sữa công nghệ cao

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 27-2, Tập đoàn TH phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công dự án 'Chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghiệp và chế biến sữa công nghệ cao' với quy mô hơn 10.000 con bò sữa tại xã Vĩnh Gia và Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ khởi công dự án chăn nuôi 10.000 con bò sữa công nghệ cao - Ảnh 1.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng 5 tỉ đồng cho lãnh đạo huyện Tri Tôn để xây dựng trường mầm non - Ảnh: BỬU ĐẤU

Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.700 tỉ đồng. Quy mô đàn bò nuôi tập trung là 10.000 con, nhà máy chế biến sữa tươi sạch công suất 135 tấn/ngày. 

Đây là dự án chăn nuôi bò sữa tập trung công nghệ cao, quy trình khép kín lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho rằng ông rất vui mừng dự lễ khởi công dự án này vào những ngày đầu xuân. Đây là tín hiệu tốt đẹp đối với tỉnh An Giang khi có nhiều nhà đầu tư lớn về triển khai đầu tư. 

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ khởi công dự án chăn nuôi 10.000 con bò sữa công nghệ cao - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình làm lễ khởi công dự án chăn nuôi bò sữa hơn 10.000 con tại huyện Tri Tôn - Ảnh: BỬU ĐẤU

Dịp này, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao tặng 5 tỉ đồng cho lãnh đạo huyện Tri Tôn xây dựng trường mầm non.

Bước đi của Vinamilk trong 30 năm phát triển ngành chăn nuôi bò sữa Bước đi của Vinamilk trong 30 năm phát triển ngành chăn nuôi bò sữa

Theo Tổng cục Thống kê, đến năm 2020 Việt Nam sẽ có 405.000 bò sữa, cho sản lượng gần 1,16 triệu tấn mỗi năm. Hiện nay, Việt Nam cũng là quốc gia đang sở hữu hệ thống trang trại Global G.A.P. lớn nhất của Châu Á (thuộc Vinamilk).

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên