
Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại đại hội - Ảnh: THIÊN ĐIỂU
Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ với các kiến trúc sư tại lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra ngày 10-9 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.
Đại hội diễn ra trong hai ngày 9 và 10-9, với sự tham dự của 500 kiến trúc sư tiêu biểu cả nước, gần 300 đại biểu khách mời.
Mỗi kiến trúc sư phải trở thành một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Hội và giới kiến trúc sư Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua.
Vai trò, uy tín và tiếng nói nghề nghiệp ngày càng được khẳng định, trách nhiệm xã hội của giới kiến trúc sư được thể hiện rõ nét qua nhiều chương trình kiến trúc vì cộng đồng, nhà ở nông thôn, hỗ trợ vùng thiên tai, vùng khó khăn. Nhiều kiến trúc sư Việt Nam được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế.
Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo bước vào nhiệm kỳ mới, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đóng góp nhiều hơn cho đất nước trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sống, bản sắc văn hóa, phát triển xanh và bền vững.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà cho Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhân dịp đại hội thành công - Ảnh: THIÊN ĐIỂU
Bà đề nghị tập trung vào 5 nhiệm vụ.
Thứ nhất, xây dựng Hội Kiến trúc sư Việt Nam thực sự trở thành một tổ chức trí thức nghề nghiệp mạnh, có uy tín, có năng lực tập hợp, dẫn dắt và phát huy trí tuệ của giới kiến trúc sư Việt Nam.
Hội cần đổi mới thực chất, tinh gọn tổ chức, nâng cao năng lực chuyên môn và sức tập hợp đội ngũ. Đặc biệt, cần nâng tầm vai trò tư vấn, phản biện xã hội, bảo đảm khoa học, kịp thời, có chính kiến và bản lĩnh nghề nghiệp; lấy lợi ích quốc gia, cộng đồng và giá trị phát triển lâu dài làm chuẩn mực.
Thứ hai, Hội cần góp phần kiến tạo nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Thứ ba, phải lấy con người làm trung tâm, chất lượng cuộc sống và lợi ích cộng đồng làm thước đo của kiến trúc.
Thứ tư, tiên phong thúc đẩy kiến trúc xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi số.
Thứ năm, xây dựng đội ngũ kiến trúc sư Việt Nam có tài năng, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng cống hiến.
"Kiến trúc sư là trí thức, là người nghệ sĩ, là người sáng tạo và kết nối trong tạo dựng hình hài mỗi đô thị, mỗi làng quê. Mỗi kiến trúc sư phải trở thành một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa.
Vì vậy kiến trúc sư không chỉ cần giỏi nghề, giàu sáng tạo, mà phải có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và ý thức sâu sắc về lợi ích quốc gia, cộng đồng; để mỗi công trình thực sự góp phần tạo dựng diện mạo và giá trị văn hóa của đất nước", Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Ông Phan Đăng Sơn - Ảnh: THIÊN ĐIỂU
Ông Phan Đăng Sơn tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Tại đại hội, ông Phan Đăng Sơn tiếp tục được bầu chức danh Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là nhiệm kỳ Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam thứ hai của ông Phan Đăng Sơn.
Hai Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam gồm ông Hoàng Thúc Hào (sinh năm 1971) và Lê Quân (sinh năm 1964). Trong đó ông Hoàng Thúc Hào làm Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhiệm kỳ thứ hai. Ông Lê Quân là nhiệm kỳ đầu tiên. Ông Lê Quân nguyên là Hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc Hà Nội.
Ngoài ra đại hội còn bầu ra Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa XI (2026-2031) gồm tới 79 thành viên; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa XI gồm 16 người.
Hội Kiến trúc sư Việt Nam hiện đã có hơn 7.000 hội viên trong tổng số 28.000 kiến trúc sư cả nước, 34 Hội cơ sở tại các tỉnh thành trong toàn quốc và 29 chi hội trực thuộc tại ban, bộ, ngành Trung ương và doanh nghiệp.
Tiến sĩ, kiến trúc sư Phan Đăng Sơn sinh năm 1961, nguyên là Viện trưởng Viện Thiết kế thuộc Bộ Quốc phòng.
Ông được giới thiệu là kiến trúc sư có nhiều kinh nghiệm trong hành nghề kiến trúc, quản lý nhà nước với sự sáng tạo trong thực tiễn và tinh thần thực hành cao. Bên cạnh đó, ông đã chủ trì tham gia và đoạt giải cao nhiều cuộc thi tuyển kiến trúc quốc tế tại Việt Nam.
Một số thiết kế được trao giải của ông đã được thi công xây dựng như Trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tâm thương mại Vincom, TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa vùng Hải phòng, Bệnh viện Đa khoa vùng Bắc miền Trung tại Nghệ An, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Trụ sở Tổng cục Khí tượng thủy văn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận