
Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao đổi với cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hải Châu - Ảnh: NGUYỄN DUY
Chiều 18-11, đoàn công tác do Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dẫn đầu đã có buổi thăm và làm việc với thành phố Đà Nẵng.
Phó thủ tướng Chính phủ đã đến thăm và kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hải Châu.
Tại đây, bà đã trao đổi với các công chức về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các quy trình, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính của chính quyền cho người dân, nhằm có giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động.
Báo cáo với Phó thủ tướng, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng cho biết trong giai đoạn đầu mới vận hành mô hình chính quyền 2 cấp tại các xã, phường phát sinh tình trạng thừa, thiếu nhân sự so với định mức quy định chung và giữa các xã, phường.
Một số vị trí việc làm chuyên ngành chuyên môn sâu như công nghệ thông tin, quản lý đất đai, tài chính, xây dựng, kinh tế, nông nghiệp, nội vụ, giáo dục và đào tạo... thiếu công chức am hiểu chuyên môn.
Liên quan đến tình hình thực hiện phân cấp, phân quyền, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đến nay thành phố đã ban hành 4 quyết định phân cấp và đã ban hành 29 quyết định ủy quyền trên các lĩnh vực.

Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tặng quà cho cán bộ phường Hải Châu, Đà Nẵng - Ảnh: NGUYỄN DUY
Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá việc hợp nhất thành phố Đà Nẵng tạo ra dư địa, động lực cho tương lai của thành phố. Đồng thời đánh giá cao những kết quả thành phố đã đạt được đến thời điểm này của năm 2025, nhất là thu ngân sách vượt chỉ tiêu sau 10 tháng.
Phó thủ tướng lưu ý thành phố Đà Nẵng cần ban hành các chính sách đồng bộ, bao trùm giữa Quảng Nam cũ và Đà Nẵng, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ công chức sau sắp xếp, trụ sở dư thừa…
Phó thủ tướng lưu ý thành phố Đà Nẵng phải thực hiện nghiêm túc việc phân cấp, phân quyền và rà soát lại đội ngũ cán bộ. Theo bà Trà, số cấp phó của các cơ quan đơn vị sau sáp nhập rất lớn, cần tiếp tục đưa về cấp cơ sở.
Đồng thời nhấn mạnh không nên phân biệt cán bộ cấp tỉnh nay về làm việc tại cấp cơ sở. Bởi ở đâu cũng là công việc, ở đâu cũng là cống hiến, cũng là nhiệm vụ.
"Không có phân biệt làm ở đâu cả, ở đâu cũng là làm. Chỉ khi nào chúng ta xóa nhòa được ranh giới giữa cấp tỉnh và cấp cơ sở thì mới có thể đạt được thành công" - Phó thủ tướng nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận