
Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi, tặng quà bà con khu sơ tán ở phường Đông Hòa, Đắk Lắk - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Đêm 21, rạng sáng 22-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó và thăm hỏi người dân vùng ngập tại phường Đông Hòa, phía đông tỉnh Đắk Lắk.
Gần 1h sáng 22-11, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác của Chính phủ tức tốc di chuyển đến khu vực ngập lụt nghiêm trọng ở phường Đông Hòa (địa bàn thuộc tỉnh Phú Yên cũ). Tại đây, ông chia sẻ, động viên nhiều hộ dân đang oằn mình chống chọi với mưa lớn, lũ sâu và tình trạng ngập úng kéo dài.
Ông gửi lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến từng gia đình, khẳng định bà con “không bao giờ bị bỏ lại phía sau” trong lúc hoạn nạn. Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng cứu hộ huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đưa người dân ra khỏi các vùng nguy hiểm, đặc biệt các khu vực ngập sâu, sạt lở; tổ chức sơ tán, đảm bảo nơi tạm trú an toàn; cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm cho các điểm đang bị cô lập.

Người dân nghỉ ngơi tại khu sơ tán của phường Đông Hòa - Ảnh: TRUNG TÂN
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành và chính quyền tỉnh tập trung kiểm tra, khôi phục các tuyến giao thông, cầu cống, hệ thống điện, nước bị hư hại; đẩy nhanh sửa chữa hạ tầng dân sinh, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất sau lũ. Ngành y tế được giao tăng cường phòng chống dịch bệnh, tiêu độc khử trùng các khu vực ngập sâu để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Tại khu sơ tán tại Công an phường Đông Hòa, Phó Thủ tướng đã trao quà động viên các hộ dân, đồng thời thăm hỏi lực lượng cứu hộ đang túc trực nhiều ngày liền tại điểm ngập nặng. Ông ghi nhận sự nỗ lực của lực lượng tại chỗ và đề nghị tiếp tục cố gắng cùng bà con vượt qua giai đoạn nguy nan nhất của đợt lũ lịch sử này.
Phó Thủ tướng cho biết Bộ Chính trị đã cử 5 đoàn công tác đến các vùng ngập lụt nặng. Ông được phân công đại diện một đoàn đến thăm bà con vùng rốn lũ Đắk Lắk nhằm nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời. Ông khẳng định Đảng và Nhà nước sẽ tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ nhân dân Đắk Lắk và các tỉnh bị thiệt hại nặng do mưa lũ.
Tại Đắk Lắk, đến thời điểm hiện tại, mưa lũ và sạt lở đã làm nhiều người chết và mất tích; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập; hơn 18.000 hộ phải di dời.
Toàn tỉnh có 358 điểm trường và 10 trạm y tế bị ngập, hư hại; hơn 63.000 ha cây trồng ngắn ngày và hơn 100.000 ha cây lâu năm bị thiệt hại; hơn 3,5 triệu con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi.
Khoảng 127.000/181.349 lồng nuôi thủy sản và 1.000 ha nuôi tôm nước lợ, nhuyễn thể bị thiệt hại; 6/9 nhà máy nước sạch phải ngừng hoạt động.
Giao thông ghi nhận 21 điểm sạt lở, ngập tắc trên quốc lộ và tỉnh lộ; nhiều tuyến đường xã bị chia cắt. Toàn tỉnh có 118.823 hộ bị mất điện.
Thiệt hại sơ bộ ước tính hơn 4.500 tỉ đồng và các địa phương đang tiếp tục thống kê.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận