01/09/2022 12:21 GMT+7

Phó thủ tướng mong những người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Trao chứng nhận cho các phạm nhân được đặc xá, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh động viên họ cần vượt qua khó khăn, vững vàng hơn trong cuộc sống để thực sự trở thành người lương thiện và sớm ổn định cuộc sống.

Phó thủ tướng mong những người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và thiếu tướng Nguyễn Văn Long, thứ trưởng Bộ Công an, trao chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân - Ảnh: GIANG LONG

Sáng 1-9, tại trại giam Vĩnh Quang thuộc Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10), Bộ Công an tổ chức công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đã trao giấy chứng nhận đặc xá cho 71 phạm nhân, trong đó có 5 người nước ngoài, đang thi hành án tại trại giam Vĩnh Quang (trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Đây là những phạm nhân có kết quả cải tạo tốt và đủ điều kiện được đặc xá trong tổng số hơn 4.000 người đang thi hành án tại trại giam Vĩnh Quang.

Chia sẻ động viên các phạm nhân, Phó thủ tướng cho biết quyết định đặc xá của Chủ tịch nước dành cho họ đều có cơ hội như nhau, không phân biệt địa vị, giới tính...

Phó thủ tướng nhấn mạnh đặc xá là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Pháp luật của ta rất nghiêm minh trong xét xử người phạm tội, nhưng cũng rất khoan hồng, nhân đạo với những phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt, trở về với cộng đồng hướng thiện, rèn luyện tiến bộ để trở lại làm người có ích cho xã hội.

Phó thủ tướng cũng cho rằng đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện, trước mắt còn nhiều khó khăn và tin tưởng các phạm nhân sẽ vượt qua để trở thành người lương thiện, ổn định đời sống.

Với những người chưa được đặc xá đợt này, Phó thủ tướng mong họ sẽ tiếp tục cố gắng hơn, chấp hành nghiêm các nội quy để hưởng sự khoan hồng của pháp luật ở những lần giảm án, đặc xá, tha tù có điều kiện tiếp theo.

Phó thủ tướng mong những người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống - Ảnh 2.

Các phạm nhân được cấp CCCD gắn chip để có giấy tờ tùy thân dễ dàng tái hòa nhập cộng đồng - Ảnh: GIANG LONG

Vui mừng vì sắp được trở về bên người thân sau 3 năm cải tạo, anh Cao Việt Anh (25 tuổi, quê Bắc Giang) cho biết cả đêm qua anh không ngủ được vì mong chờ đến lúc "mình thành người tự do".

Anh Việt Anh vào trại Vĩnh Quang từ năm 2019 với mức án 5 năm tù về tội cướp tài sản. Điều mà anh vô cùng day dứt là khi đang thi hành án thì mẹ mất nên sau khi ra trại, anh sẽ về nhà ngay để thắp hương xin lỗi mẹ.

"Chỉ một phút nông nổi, thiếu suy nghĩ mà tôi đã phải trả giá quá đắt bằng những năm tháng cải tạo trong trại giam. 

Những tháng ngày qua tôi thấy rất hối hận và mới biết quý những ngày làm người tự do. Phía trước của tôi còn rất nhiều gian nan nhưng tôi sẽ phải cố gắng dần dần vượt qua và dứt khoát không bao giờ tái phạm tội", anh Việt Anh nói.

Theo cán bộ trại giam Vĩnh Quang, ở đây có bốn phân trại, quản lý hơn 4.000 phạm nhân. Năm nay có 71 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá. 

Mỗi phạm nhân sẽ được cấp một thẻ CCCD gắn chip, một bộ quần áo và một đôi dép mới. Ngoài ra, phạm nhân đặc xá còn được trại giam cấp tiền (tiền đi đường, tiền ăn…). Người ít được 133.000 đồng, người nhiều được hơn 1,3 triệu đồng.

Phạm nhân đặc xá được cấp CCCD gắn chip

Cùng ngày, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) cho biết đơn vị này đã phối hợp với Cục C10 chỉ đạo công an các địa phương trên toàn quốc thực hiện cập nhật dữ liệu dân cư, đăng ký, quản lý cư trú và thu nhận hồ sơ cấp CCCD nhằm hỗ trợ các phạm nhân sau khi được đặc xá về sớm hòa nhập cộng đồng, có giấy tờ tùy thân để thực hiện các giao dịch thuận lợi.

Trong đợt đặc xá lần này, C06 đã bàn giao cho C10 hơn 2.000 thẻ CCCD gắn chip để gửi về 289 cơ sở giam giữ trên toàn quốc, trả cho các phạm nhân đặc xá.

Thông qua việc cấp CCCD, phạm nhân sẽ có đủ giấy tờ tùy thân để thực hiện các thủ tục về cư trú cũng như giao dịch dân sự, ngay khi tái hòa nhập cộng đồng.

Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho hơn 2.400 phạm nhân dịp 2-9 Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho hơn 2.400 phạm nhân dịp 2-9

TTO - Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 2.434 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 1 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên