20/11/2025 19:44 GMT+7

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Phải tập trung cứu dân, không để người dân đứng trên nóc nhà cầu cứu

Tại cuộc họp với các tỉnh Nam Trung Bộ về công tác ứng phó với mưa lớn và ngập lụt, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết bản thân ông nhận được rất nhiều tin nhắn cầu cứu từ người dân bị cô lập tại các vùng lũ.


Hồ Quốc Dũng - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các lực lượng chức năng bằng mọi cách phải tiếp cận các khu dân cư đang ngập sâu để cứu dân - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 20-11, tại Khánh Hòa, Đoàn công tác Chính phủ do Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ.

Kiến nghị tiếp tục duy trì lực lượng vũ trang để cứu dân

Ông Trần Đức Thắng - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - cho biết từ sáng 16-11 đến 20-11, khu vực Gia Lai đến Khánh Hòa xảy ra mưa rất lớn, dự báo từ tối nay đến hết ngày 21-11 các tỉnh Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa.

Về tình hình lũ, ông Thắng cho hay các sông Ba, sông Kỳ Lộ... ở tỉnh Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk) đã vượt mức lũ lịch sử năm 1993, hiện đang giảm xuống. 

Riêng sông Dinh (Ninh Hòa, Khánh Hòa) đang giữ ở mức lũ lịch sử. Ông dự báo có thể 2 ngày tới, lũ trên các sông sẽ xuống dưới báo động 1.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương và các đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng an ninh bảo vệ, bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu dân cư bị ngập sâu để kịp thời đưa người dân đến nơi an toàn.

"Ngay trên địa bàn Nha Trang còn khá nhiều khu vực người dân đang bị cô lập, đề nghị tỉnh phải quan tâm đặc biệt đến vấn đề này" - ông Thắng nói.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Phải tập trung cứu dân, không để người dân đứng trên nóc nhà cầu cứu - Ảnh 2.

Khu vực phía bắc Nha Trang, nước lũ gây ngập rất sâu - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị Trung ương tiếp tục duy trì lực lượng vũ trang đến khi khắc phục cơ bản thiệt hại do mưa lũ.

Tại Đắk Lắk, ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh - thông tin vẫn còn một số nơi bị chia cắt và lực lượng chức năng đang tiếp cận. Ông đề nghị tiếp tục duy trì lực lượng quân đội, công an để hỗ trợ địa phương, đồng thời kiến nghị Trung ương hỗ trợ 2.000 tấn lương thực, hỗ trợ thêm về mặt y tế.

UBND tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí cho địa phương, các bộ, ngành phối hợp với địa phương trong việc điều tiết lũ, khắc phục các tuyến sạt lở trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ kinh phí khắc phục sau lũ cũng như tái thiết sản xuất kinh tế của người dân.

Trong khi đó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết đến thời điểm hiện tại đã cơ bản đưa người dân đến nơi an toàn. Ông đề xuất Bộ Xây dựng sớm cử cán bộ vào tỉnh này để khắc phục sự cố sạt lở các tuyến đèo, tuyến đường.

Còn tại Khánh Hòa, ông Trịnh Minh Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh - cho biết tỉnh đã chịu thiệt hại rất lớn do mưa lũ, tính đến 15h hôm nay thiệt hại sơ bộ đã hơn 700 tỉ đồng.

Tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ sớm trang thiết bị để khắc phục ngập lụt, quan tâm hỗ trợ kinh phí khắc phục các công trình bị thiệt hại do mưa lũ, đồng thời tiếp tục duy trì lực lượng công an, quân đội tại khu vực xung yếu.

Trung tướng Lê Quang Đạo - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - đề nghị các lực lượng quân đội khẩn trương tiếp cận các khu vực đang bị chia cắt, đặt an toàn người dân lên hàng đầu

Ông Đạo cũng đề nghị UBND các tỉnh cần chủ động tiến hành rà soát các khu vực khác có liên quan và đề xuất các nội dung cần thiết.

Bằng mọi cách phải tiếp cận các khu dân cư đang ngập sâu để cứu dân

Hồ Quốc Dũng - Ảnh 3.

Cảnh sát cơ động tiếp tế lương thực cho người dân ở phường Tây Nha Trang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các lực lượng vũ trang tiếp tục duy trì bảo đảm khắc phục hậu quả mưa lũ sắp tới.

Ông nói bằng mọi cách phải tiếp cận các khu dân cư đang ngập sâu để cứu dân, không để người dân đứng trên nóc nhà kêu cứu.

"Tôi đã nhận được nhiều tin nhắn cầu cứu từ người dân bị cô lập ở vùng lũ, đến giờ ngồi đây tôi vẫn nhận nhiều tin nhắn kêu cứu" - Phó thủ tướng cho hay.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng đề nghị Quân khu 5 và các địa phương phải nắm chặt các khu vực còn ngập sâu, chia cắt, bằng mọi giá trong đêm nay phải tiếp cận để cứu được người dân, huy động tổng lực tiếp tục tiếp cận các khu vực ngập sâu để sơ tán dân.

Ông lưu ý nếu cần thiết có thể nhường trụ sở quân đội, công an để người dân ở, đối với các vùng cô lập bằng mọi cách phải tiếp tế lương khô, nhu yếu phẩm thiết yếu.

Về khắc phục thông tin liên lạc, ông Dũng chỉ đạo Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến giao các bộ, ngành liên quan có phương án khắc phục gấp.

Phó thủ tướng cũng giao nhiệm vụ Bộ Y tế phải cung cấp thuốc men, trang thiết bị đầy đủ cho người dân, hỗ trợ các điều kiện cho vệ sinh môi trường.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Tôi đã nhận được nhiều tin nhắn cầu cứu từ người dân bị cô lập ở vùng lũ - Ảnh 4.Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Bằng mọi giá phải di dời người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn

Kiểm tra tình hình ứng phó với mưa lũ, ngập lụt ở xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa), Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu lực lượng chức năng bằng mọi giá phải di dời toàn bộ người dân trong vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất