01/10/2017 16:44 GMT+7

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Phước Thanh nghỉ hưu

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với một số cán bộ ngành ngân hàng từ ngày 1-10. Trong đó, có ông Nguyến Phước Thanh - phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ông Nguyễn Phước Thanh sinh ngày 23-9-1957 tại An Giang. Năm 1982 ông là cán bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang. Đến năm 1988 ông làm giám đốc một chi nhánh của NH Agribank tại An Giang.

Ông Thanh bắt đầu làm việc tại Vietcombank năm 1991. Đến năm 2007 ông được bổ nhiệm chức vụ tổng giám đốc thay cho người tiền nhiệm là ông Vũ Viết Ngoạn. 

Đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc Vietcombank đến tháng 7-2013 ông Thanh được bổ nhiệm làm phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Sau khi ông Thanh nghỉ hưu, Ngân hàng Nhà nước còn 4 phó thống đốc là ông Nguyễn Đồng Tiến, ông Đào Minh Tú, bà Nguyễn Thị Hồng và ông Nguyễn Kim Anh. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là ông Lê Minh Hưng.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định cho ông Trần Bá Huấn, ủy viên hội đồng quản lý, tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-10. 

Sau khi ông Huấn nghỉ hưu, ban điều hành VDB khuyết vị trí tổng giám đốc. Hiện VDB có 4 phó tổng giám đốc là các ông: Nguyễn Chi Trang, Đào Văn Chiến, Trần Phú Minh và Đào Quang Trường.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên