12/03/2022 16:15 GMT+7

Phố phường Hà Nội đông vui trở lại sau những ngày vắng vẻ vì số ca F0 tăng kỷ lục

NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

TTO - Sau những ngày vắng vẻ khi số ca F0 liên tục vượt kỷ lục, phố phường Hà Nội đã đông vui trở lại. Lượng người dân đến tham gia các hoạt động vui chơi cuối tuần tại các điểm công cộng đông hơn.

Phố phường Hà Nội đông vui trở lại sau những ngày vắng vẻ vì số ca F0 tăng kỷ lục - Ảnh 1.

Bắt đầu có sự xuất hiện trở lại của các đoàn khách nước ngoài tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, không khí vui tươi, nhộn nhịp đã trở lại với các con phố ở Hà Nội, dù không đông đúc như thời điểm trước khi dịch bệnh diễn ra. Tại khu vực hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) đã bắt đầu có những đoàn khách quốc tế đến tham quan, dạo phố.

Đây cũng là địa điểm được nhiều gia đình lựa chọn để đưa các bạn nhỏ đi "xả hơi", thư giãn sau những ngày dài phải ở nhà vì dịch bệnh. Các điểm vui chơi quen thuộc như vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, các quán cà phê xung quanh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng đông khách hơn thường lệ.

Vừa đặt chân đến Hà Nội vào chiều hôm trước, chị Trâm Anh cùng hai người bạn của mình đã dành buổi chiều thứ bảy để dạo quanh phố cổ và bờ hồ. "Rất may đợt này mình ra đây thời tiết khá mát mẻ chứ không quá lạnh.

Mình rất thích không khí ở bờ hồ. Khi dịch bùng phát, mình không được đi đâu cả. Hàng ngày, mình chỉ đến công ty đi làm rồi lại về, lâu lắm rồi mình mới có chuyến đi như vậy. Bản thân mình cũng rất thích thú và mong đợi, hy vọng sau chuyến đi này mình sẽ có thêm động lực để làm việc", chị Trâm Anh cho biết.

Làm việc ngay gần hồ Hoàn Kiếm, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ sau dịch COVID-19 bùng phát mạnh, chị Trần Huệ và chị Vân Anh được ra phố Lê Thạch (giáp vườn hoa Lý Thái Tổ) chụp ảnh, ngắm cảnh. Chị Vân Anh chia sẻ: "Tuần này, không khí ở đây đã sôi động hơn nhiều rồi, những tuần trước thì rất vắng vẻ.

Trước đây, chưa tiêm vắc xin nên mình cũng rất lo lắng mỗi khi đi ra các điểm công cộng, còn bây giờ mình cảm thấy mọi việc cũng rất bình thường. Tuy mình chưa bị nhiễm COVID-19 nhưng phòng làm việc của mình đã có 10 người bị rồi. Mình nghĩ bản thân nên chuẩn bị tâm lý và sức khỏe để sẵn sàng đón nhận nếu bị nhiễm".

Phố phường Hà Nội đông vui trở lại sau những ngày vắng vẻ vì số ca F0 tăng kỷ lục - Ảnh 2.

Chị Trâm Anh và người bạn đồng hành trong chuyến du lịch đầu tiên sau dịch - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Phố phường Hà Nội đông vui trở lại sau những ngày vắng vẻ vì số ca F0 tăng kỷ lục - Ảnh 3.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ tận hưởng không khí tươi mát ven hồ và chụp cho nhau những tấm hình ưng ý - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Phố phường Hà Nội đông vui trở lại sau những ngày vắng vẻ vì số ca F0 tăng kỷ lục - Ảnh 4.

Chị Vân Anh (thứ hai từ trái qua) cùng những người bạn của mình lưu lại những khoảnh khắc xinh đẹp trong không khí bình thường mới - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Phố phường Hà Nội đông vui trở lại sau những ngày vắng vẻ vì số ca F0 tăng kỷ lục - Ảnh 5.

Nhiều gia đình yêu thích lựa chọn khu vực xung quanh bờ hồ (Hoàn Kiếm) làm điểm vui chơi cho các bạn nhỏ dịp cuối tuần - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Phố phường Hà Nội đông vui trở lại sau những ngày vắng vẻ vì số ca F0 tăng kỷ lục - Ảnh 6.

Em bé nghịch ngợm tháo kính, khẩu trang của bố - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Phố phường Hà Nội đông vui trở lại sau những ngày vắng vẻ vì số ca F0 tăng kỷ lục - Ảnh 7.

Các quán cà phê tại "Hàm cá mập" khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vui tươi, nhộn nhịp hơn - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Phố phường Hà Nội đông vui trở lại sau những ngày vắng vẻ vì số ca F0 tăng kỷ lục - Ảnh 8.

Người dân đã đi chơi nhiều hơn dù chưa đông bằng thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Phố phường Hà Nội đông vui trở lại sau những ngày vắng vẻ vì số ca F0 tăng kỷ lục - Ảnh 9.

Phố bia Tạ Hiện còn vắng vẻ vì chưa mở cửa trở lại - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đường phố, hàng quán tại Hà Nội vắng vẻ trước ‘đỉnh dịch’ COVID-19 Đường phố, hàng quán tại Hà Nội vắng vẻ trước ‘đỉnh dịch’ COVID-19

TTO - Những ngày này khi COVID-19 đã trở thành 'một phần của cuộc sống', người dân Hà Nội đã bớt lo sợ hơn trước nhưng đường phố, hàng quán vẫn vắng vẻ.

NGUYỄN HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên