18/08/2020 12:05 GMT+7

'Phố lụi' trên đất nông nghiệp không ai xử lý

GIA THÀNH
GIA THÀNH

TTO - Hàng trăm căn nhà, phòng trọ, bãi xe được xây dựng nhiều năm trên đất nông nghiệp với tổng diện tích đất hơn 13.000m2 tại ấp 4A, xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM. Chính quyền Bình Chánh đã không xử lý dứt điểm, dẫn đến nhiều hệ lụy.

Phố lụi trên đất nông nghiệp không ai xử lý - Ảnh 1.

Khu phố xây dựng trái phép - Ảnh: TỰ TRUNG

Chủ đầu tư của tổ hợp công trình "khủng" này lại là bà Trần Thị Minh Trang, chủ Tràm Chim Resort vừa bị cưỡng chế mới đây. Tổ hợp công trình "khủng" trên có vị trí đắc địa, giáp phường 4, quận 8, gần đường Him Lam, Cao Lỗ, gần đại lộ Nguyễn Văn Linh. Từ năm 2005 đến nay, dù chính quyền địa phương lập nhiều biên bản xử lý vi phạm nhưng tổ hợp công trình vẫn mọc lên nghênh ngang.

Xử phạt và "nở nồi"

Cuối đường Cao Lỗ, đoạn qua phường 4, quận 8 liền với đường đất rộng khoảng 20m chạy thẳng ra đại lộ Nguyễn Văn Linh là ấp 4A. Tại đây có hai dãy nhà phố, một trệt một lầu khá khang trang nằm dọc theo đường đất (kéo dài hơn 120m). Cạnh đó là khu nhà xưởng, công ty, bãi xe, nhà trọ lúc nào cũng tấp nập người ra vô sinh hoạt. Khu này được xây dựng trên đất nông nghiệp do bà Trần Thị Minh Trang làm chủ.

Theo thông tin từ huyện Bình Chánh, hai dãy nhà phố "lụi" gồm 76 căn nhà một trệt một lầu, một dãy giáp đường Him Lam và một dãy tiếp giáp tuyến cống JK. Khu này có diện tích đất hơn 2.200m2, được xây dựng từ khoảng năm 2007 và UBND xã Bình Hưng đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính vào tháng 3-2007. Xã có xử phạt hành chính nhưng chưa ra quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên sau đó nhà cửa vẫn tiếp tục "nở nồi". Đến khoảng năm 2011 thì hai dãy nhà này hoàn thành đến nay.

Theo UBND xã Bình Hưng, các căn nhà trên được bán giấy tay cho nhiều người vào ở. Hiện nay có 224 nhân khẩu sinh sống tại hai dãy nhà này. Cạnh đó là khu nhà trọ (120 căn), nhà gỗ, văn phòng, bãi giữ xe, với tổng diện tích đất hơn 11.800m2. Các khu này được chủ đầu tư sửa chữa, cải tạo, cơi nới qua thời gian dài. Theo hồ sơ, khu này bị lập biên bản vi phạm, xử lý nhưng vẫn tồn tại, "phát triển".

Xây quá nhiều, quá lâu nên khó xử lý?

Khu này đã bị Thanh tra TP.HCM "điểm mặt" khi thanh tra toàn diện về đất đai, trật tự xây dựng tại huyện Bình Chánh mới đây. UBND huyện Bình Chánh cũng đã báo cáo với Thanh tra TP.HCM và Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm đang gặp phải một số rắc rối không nhỏ.

Để xác định vị trí, ranh, diện tích, rà soát hồ sơ làm cơ sở báo cáo và đề xuất hướng xử lý, chính quyền địa phương đã mất đến 3 tháng và phải nhờ đến Trung tâm đo đạc bản đồ trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường.

Theo bản đồ được lập, phần lớn diện tích khu đất trên nằm ở xã Bình Hưng. Tuy nhiên có hơn 800m2 gắn với các nhà (dạng nhà phố, kết cấu một trệt một lầu), bãi giữ xe lại nằm trên đất của phường 4, quận 8. Trong đó có phần xây dựng lấn rạch ranh giới giữa xã Bình Hưng với phường 4, quận 8. Diện tích lấn rạch có vị trí thuộc xã Bình Hưng và có cả vị trí thuộc phường 4, quận 8. 

Đây là một trong những khó khăn cho việc xử lý do diện tích vi phạm thuộc hai địa phương khác nhau, cần phải có đầu mối xử lý vi phạm đủ thẩm quyền và toàn diện.

Bên cạnh đó, khu vi phạm này trải qua nhiều thời kỳ, thời gian nhưng xử lý không triệt để dẫn đến các nhà vi phạm đã bán cho nhiều người. Hiện đã có hàng trăm nhân khẩu ở tại đây. Việc này sẽ phát sinh nhiều hệ quả pháp lý, ảnh hưởng lớn đến việc xử lý vi phạm.

Phát hiện vi phạm nhưng chưa xử lý!

Trao đổi với Tuổi Trẻ về nguyên nhân khu nhà tồn tại trong thời gian dài, một lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh cho hay phần lớn các hạng mục đã hoàn thành từ nhiều năm trước, không phải xây dựng mới gần đây. Quá trình đó địa phương cũng phát hiện, lập hồ sơ vi phạm nhưng chưa ban hành xử lý. Khuyết điểm đó đã được Thanh tra TP.HCM kết luận.

"Về hướng xử lý, huyện đã rà soát, cung cấp hồ sơ liên quan cho Sở Xây dựng TP.HCM xem xét xử lý tiếp theo chỉ đạo từ nội dung kết luận thanh tra. Huyện cũng cung cấp hồ sơ cho Sở Tài nguyên và môi trường để xử lý theo thẩm quyền vì công trình vi phạm trên diện tích của hai địa phương là huyện Bình Chánh và quận 8, đồng thời có lấn chiếm rạch...", vị lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh nói.

Tìm Tìm 'thuốc' trị xây nhà không phép ở Bình Chánh

TTO - Dân đông, đất trống nhiều, thuận tiện đi vào trung tâm TP.HCM khiến nhiều khu vực ở huyện Bình Chánh trở thành điểm nóng xây dựng trái phép.

GIA THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên